Từ 15/3, xử phạt nặng xe lấn làn, chạy ẩu trên 4 cầu lớn tại Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiều 8/3, đại diện liên ngành gồm Sở Giao thông vận tải - Công an cho biết, thay vì nhắc nhở, tuyên truyền, từ ngày 15/3 sẽ thực hiện việc tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm xe vi phạm giao thông trên một số câu cầu đang có mật độ giao thông đông.

Đại diện liên ngành Hà Nội cho rằng, hiện nay khi tham gia giao thông trên các cây cầu có mật độ phương tiện lớn như Vĩnh Tuy, Thanh Trì, Chương Dương, Đông Trù và một số tuyến đường kèm theo, một số phương tiện thường lấn làn, chạy ẩu gây mất trật tự, an toàn giao thông. Thực tế này làm cho số vụ va chạm, tai nạn trên một số cây cầu Hà Nội đang ở mức cao, trong đó có cầu Thanh Trì, cầu Vĩnh Tuy.

Từ 15/3, xử phạt nặng xe lấn làn, chạy ẩu trên 4 cầu lớn tại Hà Nội ảnh 1

Cầu Vĩnh Tuy, một trong những cầu được liên ngành tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông từ 13/3. Ảnh: A.Trọng

Do vậy, để tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, đặc biệt trong việc tuân thủ quy định đi đúng làn đường, phần đường quy định, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông, từ ngày 15/3 các lực lượng chức năng thành phố Hà Nội thực hiện tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Các lỗi được lực lượng chức năng chú trọng kiểm tra, xử phạt gồm: Không đi đúng phần đường, làn đường, dừng đỗ xe không đúng quy định trên các cây cầu như Vĩnh Tuy, Thanh Trì, Chương Dương, Đông Trù…

Cùng với đó, liên ngành cũng kiểm tra, xử lý tình trạng xe dừng đỗ, lưu thông không đúng phần đường, làn đường trên một số tuyến phố đã và sẽ triển khai các loại hình vận tải công cộng là xe đạp, xe buýt… như ven sông Tô Lịch, đường Hoàng Minh Thảo (khu vực công viên Hòa Bình).

Đại diện Phòng CSGT Hà Nội cho biết, khi triển khai kế hoạch, thay vì nhắc nhở, tuyên truyền như lâu nay, lực lượng chức năng sẽ xử phạt nghiêm theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP. Cụ thể, đối với xe ô tô đi sai làn sẽ bị lập biên bản xử phạt từ 4 đến 6 triệu; dừng đỗ sai quy định phạt tiền từ 2 đến 3 triệu. Ngoài ra, khi vi phạm 2 lỗi này, lái xe còn bị tạm giữ bằng từ 1 đến 3 tháng. Xe máy đi sai làn, dừng đỗ không đúng quy định bị phạt 400 đến 600 nghìn, tạm giữ giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng.

MỚI - NÓNG
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.