TT-Huế: Huy động tổng lực đoàn viên ra quân xử lý môi trường, giúp dân sau bão lũ

Đoàn viên thanh niên lực lượng vũ trang tại TT-Huế tích cực làm vệ sinh, dọn dẹp bùn đất, xử lý môi trường sau bão số 9.
Đoàn viên thanh niên lực lượng vũ trang tại TT-Huế tích cực làm vệ sinh, dọn dẹp bùn đất, xử lý môi trường sau bão số 9.
TPO - Lực lượng Đoàn viên thanh niên tại TT-Huế được huy động tổng lực, với quân số hàng nghìn người đã đồng loạt ra quân xử lý môi trường, làm vệ sinh sau bão lũ; kết hợp giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Ngày 1/11, Đoàn viên thanh niên thuộc nhiều lực lượng công an, quân đội, khối các cơ quan, phường, xã… trên địa bàn tỉnh TT-Huế đã được Tỉnh Đoàn TT-Huế huy động cùng với người dân, công nhân Cty Môi trường và Công trình Đô thị Huế, Trung tâm Công viên Cây xanh Huế… tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, xử lý môi trường, làm vệ sinh sau đợt lũ kéo dài và bão số 9 vừa qua.

TT-Huế: Huy động tổng lực đoàn viên ra quân xử lý môi trường, giúp dân sau bão lũ ảnh 1

Lợp lại mái nhà, giúp dân sớm khắc phục hậu quả bão số 9.

Đây là hoạt động hưởng ứng phát động của UBND tỉnh TT-Huế về việc tổng ra quân tổng vệ sinh trên địa bàn toàn tỉnh, khắc phục hậu quả lụt bão, kết hợp triển khai đề án ngày “Chủ nhật xanh”.

Trong đợt ra quân này, ngoài phong quang, thu gom rác thải và cây xanh đổ ngã tại từng cơ quan, công sở, các lực lượng còn tập trung dọn vệ sinh, xử lý môi trường tại nhiều khu dân cư, các tuyến đường, ao hồ, bờ sông, công viên…

TT-Huế: Huy động tổng lực đoàn viên ra quân xử lý môi trường, giúp dân sau bão lũ ảnh 2

Dọn bùn, làm sạch đường phố sau mưa lũ kéo dài.

Theo tinh thần phát động ra quân, việc xử lý môi trường, khắc phục hậu quả bão lũ không chỉ tập trung vào ngày “Chủ nhật xanh” mà tiến hành cả “tuần xanh”, “tháng xanh”… để sớm khôi phục lại cảnh quan, môi trường “xanh - sạch - sáng” vốn có của Huế; góp phần ổn định sinh hoạt, đời sống nhân dân sau thiên tai.

TT-Huế: Huy động tổng lực đoàn viên ra quân xử lý môi trường, giúp dân sau bão lũ ảnh 3

Hàng nghìn lượt ĐVTN thuộc nhiều lực lượng, cơ quan, đơn vị tại TT-Huế được huy động xử lý môi trường sau bão số 9.

Theo Tỉnh Đoàn TT-Huế, trong các đợt ra quân, đã có hơn 5.000 lượt đoàn viên thanh niên thuộc nhiều địa bàn, đơn vị, cơ quan và lực lượng vũ trang được huy động giúp dân khắc phục hậu quả bão lũ, kết hợp xử lý môi trường sau khi thiên tai dồn dập đi qua.

Hình ảnh đoàn viên, thanh niên TT-Huế tham gia hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão lũ, làm vệ sinh, xử lý môi trường:
TT-Huế: Huy động tổng lực đoàn viên ra quân xử lý môi trường, giúp dân sau bão lũ ảnh 4   TT-Huế: Huy động tổng lực đoàn viên ra quân xử lý môi trường, giúp dân sau bão lũ ảnh 5
TT-Huế: Huy động tổng lực đoàn viên ra quân xử lý môi trường, giúp dân sau bão lũ ảnh 6
TT-Huế: Huy động tổng lực đoàn viên ra quân xử lý môi trường, giúp dân sau bão lũ ảnh 7   TT-Huế: Huy động tổng lực đoàn viên ra quân xử lý môi trường, giúp dân sau bão lũ ảnh 8   TT-Huế: Huy động tổng lực đoàn viên ra quân xử lý môi trường, giúp dân sau bão lũ ảnh 9   TT-Huế: Huy động tổng lực đoàn viên ra quân xử lý môi trường, giúp dân sau bão lũ ảnh 10
TT-Huế: Huy động tổng lực đoàn viên ra quân xử lý môi trường, giúp dân sau bão lũ ảnh 11
TT-Huế: Huy động tổng lực đoàn viên ra quân xử lý môi trường, giúp dân sau bão lũ ảnh 12   TT-Huế: Huy động tổng lực đoàn viên ra quân xử lý môi trường, giúp dân sau bão lũ ảnh 13
TT-Huế: Huy động tổng lực đoàn viên ra quân xử lý môi trường, giúp dân sau bão lũ ảnh 14   TT-Huế: Huy động tổng lực đoàn viên ra quân xử lý môi trường, giúp dân sau bão lũ ảnh 15
TT-Huế: Huy động tổng lực đoàn viên ra quân xử lý môi trường, giúp dân sau bão lũ ảnh 16   TT-Huế: Huy động tổng lực đoàn viên ra quân xử lý môi trường, giúp dân sau bão lũ ảnh 17   TT-Huế: Huy động tổng lực đoàn viên ra quân xử lý môi trường, giúp dân sau bão lũ ảnh 18
  
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.