Truyền thông Trung Quốc: 'Các đội bị cấm khiếu nại tại giải U20 châu Á'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đây là lời khẳng định của tờ báo Trung Quốc - Thể thao hàng ngày - nhằm giải thích vì sao nhiều đội bóng phải chịu những quyết định bị cho là "bất công" nhưng không khiếu nại sau trận.
Truyền thông Trung Quốc: 'Các đội bị cấm khiếu nại tại giải U20 châu Á' ảnh 1

Nhiều tranh cãi đang xuất hiện sau các trận đấu vừa qua tại VCK U20 châu Á. Trong đó, U20 Việt Nam và U20 Trung Quốc đang trở thành các "nạn nhân". Phía Trung Quốc không hài lòng về 2 bàn thua trước Nhật Bản. Bàn đầu tiên họ cho rằng tiền đạo đối phương đã việt vị, bàn thứ hai là nghi ngờ lỗi chạm tay.

Nhưng theo truyền thông Trung Quốc, BTC giải đấu năm nay đã ban hành quy định các đội không được khiếu nại sau trận, phải chấp hành tuyệt đối mọi quyết định của trọng tài. Vậy nên U20 Trung Quốc đã không thể làm được gì.

Tờ Thể thao hàng ngày viết về vấn đề này: "Trong 2 bàn thua trước Nhật Bản, các cầu thủ gần như không hề ý kiến gì với các trọng tài. NHM tin rằng sau trận, chúng ta có thể khiếu nại lên BTC.

Truyền thông Trung Quốc: 'Các đội bị cấm khiếu nại tại giải U20 châu Á' ảnh 2

Trong bàn gỡ hòa 1-1 của Nhật Bản, dường như cầu thủ dứt điểm đã việt vị

Đúng là thông thường, phía Trung Quốc có thể làm động tác này. Cho dù kết quả trận đấu không thể thay đổi thì họ hy vọng ít nhất cũng có thể đảm bảo rằng đội bóng sẽ không chịu sự đối xử tương tự trong các trận đấu tiếp theo.

Tuy nhiên, AFC hiện đã có một quy định bắt buộc trong điều lệ thi đấu của VCK U20 châu Á năm nay. Đó là sau khi trận đấu kết thúc, BTC sẽ không chấp nhận bất kỳ khiếu nại nào của các đội tham dự liên quan đến trọng tài.

Nói cách khác, dù xảy ra phán đoán sai hay bỏ sót lớn đến đâu, các đội chỉ có thể chịu cảnh im lặng. Điều này cũng lý giải vì sao AFC lựa chọn nhiều trọng tài trẻ, trọng tài mới để tham gia vào công tác cầm cân nảy mực ở giải đấu năm nay.

Trong trường hợp này, U20 Trung Quốc chỉ có thể lựa chọn từ bỏ kháng cáo. Bởi ngay cả khi kháng cáo với bằng chứng và tài liệu đầy đủ đến đâu, họ cũng sẽ không được chấp nhận và kết quả của trận đấu không thể thay đổi.

Vì vậy, ban huấn luyện của đội chỉ có thể hy vọng các tuyển thủ quên đi kết quả vừa qua càng sớm càng tốt, dồn hết tâm trí vào trận đấu thứ hai với Saudi Arabia, mặc dù điều đó có phần không công bằng với các tuyển thủ".

MỚI - NÓNG