Truyền thông Nga: Leopard 2A4 của Đức không thể hủy diệt được T-72B nếu đối đầu ở Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nga mới đây đã công bố một đoạn video mô phỏng khả năng chống chịu của xe tăng T-72B trước đạn xuyên giáp từ Leopard 2A4 của Đức. Kết quả cho thấy xe tăng của Đức khó có thể hạ gục tăng chủ lực của Nga nếu hai dòng xe tăng này đối đầu trong cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine.

Một nhóm chuyên gia Nga đã tiến hành các cuộc thử nghiệm và mô phỏng về khả năng chiến đấu của những vũ khí hạng nặng có khả năng xuất hiện trong cuộc xung đột Nga - Ukraine. Kết quả từ một số cuộc thử nghiệm mô phỏng cho thấy, xe tăng Leopard 2A4 của Đức không thể hạ gục xe tăng T-72B của Nga bằng một cú đánh trực tiếp vào giáp trước.

Video mô phỏng đạn xuyên giáp bắn trúng lớp giáp xe tăng T-72B của Nga.

Đoạn video mô phỏng khả năng của hai xe tăng chiến đấu cho thấy, một phát bắn bằng đạn xuyên giáp DM33 120 mm từ xe tăng Leopard 2A4 của Đức vào tấm giáp trước xe tăng T-72B (phiên bản năm 1985) ở khoảng cách 1.500m, có thể xuyên qua lớp giáp đầu tiên nhưng không thể phá hủy xe tăng Nga.

Các chuyên gia Nga kết luận, việc phương Tây cung cấp xe tăng Leopard 2A4 cho Ukraine khó có thể thay đổi cục diện chiến trường, tuy nhiên, chúng có thể có tác dụng khi đối phó với những phương tiện chiến đấu có lớp bảo vệ kém hơn xe tăng T-72B.

Leopard 2A4 thuộc dòng xe tăng chiến đấu chủ lực của Đức, là phiên bản nâng cấp của Leopard 2.

Leopard 2A4 được trang bị pháo nòng trơn 120 mm, có thể bắn được hai loại đạn là APFSDS-T và HEAT-MP-T. Ngoài ra, xe tăng cũng được trang bị thêm hai súng máy 7.62 mm.

Trong khi đó, T-72B được phát triển từ xe tăng chiến đấu chủ lực T-72A của Nga, chính thức đưa vào phục vụ trong quân đội từ năm 1984. Phiên bản này được bao bọc bởi tấm giáp composite mới và dày hơn, tăng khả năng bảo vệ trước các loại đạn động học.

Ngoài ra, mặt trước của xe tăng này cũng được trang bị giáp phản ứng nổ giúp bảo vệ kíp điều khiển trước hỏa lực của vũ khí nhỏ và mảnh văng đạn pháo.

Vũ khí chính được trang bị cho T-72B là một pháo nòng trơn 125 mm 2A46M có thể bắn ba loại đạn gồm APFSDS, HEAT-FS và HE-FRAG(FS).

Theo Avia.pro
MỚI - NÓNG