Trương Đình Hoàng bảo vệ đai WBA châu Á trước võ sĩ số một Hàn Quốc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Võ sĩ Trương Đình Hoàng sẽ đối đầu với đối thủ người Hàn Quốc Dae Hyun-baek trong trận bảo vệ đai WBA châu Á ở hạng siêu trung tại TP.HCM vào ngày 25/3 tới.
Trương Đình Hoàng bảo vệ đai WBA châu Á trước võ sĩ số một Hàn Quốc ảnh 1

Năm 2019, Trương Đình Hoàng từng đánh bại đối thủ người Hàn Quốc Gyu Hyun Lee để đoạt đai WBA Đông Á. Tháng 2/2020, anh tiếp tục giành chiến thắng trước võ sĩ người Thái Lan Yuttana Wongda và được WBA đôn lên làm nhà vô địch Châu Á hạng siêu trung.

Như vậy, sau trận thắng lịch sử cách đây 3 năm, "Nam vương Boxing" 32 tuổi của Việt Nam sẽ lại đối đầu một võ sĩ Hàn Quốc để bảo vệ đai của mình.

Trương Đình Hoàng cuối năm 2022 đã tuyên bố kết thúc sự nghiệp thi đấu Boxing nghiệp dư để tập trung hơn vào các trận đấu chuyên nghiệp. Hiện, tay đấm sinh năm 1990 đang sở hữu thành tích 4 trận chuyên nghiệp toàn thắng, trong đó tính cả 2 lần giành đai (WBA Đông Á và WBA châu Á hạng siêu trung).

Dae Hyun-baek, võ sĩ hạng siêu trung số một Hàn Quốc, sẽ là thử thách không nhỏ đối với Trương Đình Hoàng. Sinh năm 1998, Dae Hyun-baek có lợi thế về sức trẻ khi kém nhà vô địch WBA châu Á 8 tuổi.

Võ sĩ người Hàn Quốc thi đấu 5 trận chuyên nghiệp từ năm 2018, sở hữu thành tích ấn tượng với 4 trận thắng, trong đó có 3 trận thắng bằng knock-out và 1 trận thua. Theo Boxrec, Dae Hyun-baek xếp hạng 109 thế giới hạng siêu trung, hơn Đình Hoàng 303 bậc.

Trận bảo vệ đai WBA Châu Á của Trương Đình Hoàng sẽ là tâm điểm thuộc sự kiện Lead: Born to Lead, diễn ra vào ngày 25/3 tại câu lạc bộ Saigon Sports Club.

Ngoài Trương Đình Hoàng, võ sĩ Lê Hữu Toàn, người vừa xuất sắc lọt vào Top 8 boxing thế giới, sẽ có trận bảo vệ đai WBA châu Á hạng minimum trước tay đấm hàng đầu của Philippines xếp hạng 15 thế giới là Garen Diagan.

MỚI - NÓNG