Trúng vietlott hơn 25 tỷ, người đàn ông báo ngay cho vợ nhưng vợ không tin

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ông V.K. ở Sơn La vừa nhận giải thưởng Vietlott 25 tỷ đồng. "Khi biết tin trúng thưởng, tôi bất ngờ đến mức luống cuống. Tôi báo tin nhưng vợ không tin" - ông V.K. nói. 

Ngày 27/3, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) trao giải Jackpot cho ông V.K. với trị giá giải thưởng 25,1 tỷ đồng. Ông V.K. là chủ thuê bao Viettel đã trúng thưởng tại kỳ quay số mở thưởng ngày 15/3.

Ông V.K. sinh sống tại Sơn La. Theo thói quen, mỗi ngày ông V.K. mua 5 vé vietlott giải trí và cầu may mắn. Ngày 15/3, khi đang nấu cơm, ông xem kết quả và biết mình trúng thưởng hơn 25 tỷ đồng.

“Khi biết tin trúng thưởng, tôi bất ngờ đến mức luống cuống. Tôi báo tin nhưng vợ không tin. Khi xem tin nhắn Vietlott hẹn ngày lên trụ sở làm hồ sơ trả thưởng, vợ tôi mới tin tôi trúng thưởng”, ông K. chia sẻ.

Trúng vietlott hơn 25 tỷ, người đàn ông báo ngay cho vợ nhưng vợ không tin ảnh 1

Ông V.K. nhận giải hơn 25 tỷ đồng.

Sau khi nhận thưởng, ông V.K. nộp thuế thu nhập cá nhân 2,5 tỷ đồng và ủng hộ gần 400 triệu đồng cho hoạt động an sinh xã hội. Ông V.K. cũng tiếp tục mua vé Vietlott với hy vọng trúng giải thưởng Jackpot 1 trị giá 300 tỷ đồng.

Theo đại diện Vietlott, đến ngày 27/3, giải Jackpot 1 của Power 6/55 đã cán mốc 297 tỷ đồng. Giá trị của Jackpot 1 sẽ liên tục cộng dồn không giới hạn cho đến khi xuất hiện người chơi sở hữu bộ vé trùng khớp 6 con số với kết quả mở thưởng. Đây cũng là giá trị giải thưởng Jackpot gần cao nhất từ trước tới nay.

Tính từ khi xuất hiện ở Việt Nam, đã có gần 350 cá nhân trở thành tỷ phú nhờ trúng giải Jackpot với tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 8.000 tỷ đồng. Với số tiền thưởng này, các cá nhân trở thành tỷ phú nhờ trúng giải Jackpot của Vietlott đã nộp hơn 800 tỷ đồng tiền thuế thu nhập cá nhân vào ngân sách nhà nước.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.