Trung ương Hội LHTN Việt Nam kiện toàn 8 anh chị tham gia Đoàn Chủ tịch khóa VIII

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ 9 (mở rộng) khóa VIII nhiệm kỳ 2019 - 2024 vừa kiện toàn công tác nhân sự. Theo đó, 19 anh, chị tham gia Ủy ban T.Ư Hội LHTN Việt Nam khóa VIII; 8 anh chị tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Hội LHTN Việt Nam khóa VIII.
Trung ương Hội LHTN Việt Nam kiện toàn 8 anh chị tham gia Đoàn Chủ tịch khóa VIII ảnh 1

Quang cảnh Hội nghị Ủy ban T.Ư Hội LHTN Việt Nam lần thứ 9 (mở rộng). Ảnh: BTC

Chiều 23/6, tại Lâm Đồng, T.Ư Hội LHTN Việt Nam tổ chức Hội nghị Ủy ban lần thứ 9 (mở rộng), khóa VIII nhiệm kỳ 2019-2024. Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam chủ trì hội nghị.

Tại Hội nghị Ủy ban, các đại biểu đã chia tổ, tập trung thảo luận về sơ kết công tác Hội và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2023; xác định trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2023; báo cáo xin ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội LHTN Việt Nam.

Đặc biệt, nhiều ý kiến thảo luận, đề xuất nội dung liên quan về công tác tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024-2029.

Trung ương Hội LHTN Việt Nam kiện toàn 8 anh chị tham gia Đoàn Chủ tịch khóa VIII ảnh 2

Anh Nguyễn Ngọc Lương chủ trì hội nghị. Ảnh: BTC

Trong 6 tháng đầu năm 2023, các cấp bộ Hội đã hỗ trợ 1.668 dự án vốn khởi nghiệp, hỗ trợ 582 dự án cơ sở vật chất, hỗ trợ 118 dự án không gian làm việc cho các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thanh niên. Đồng thời, giới thiệu việc làm 655 nghìn thanh niên, trong đó có 132 nghìn thanh niên có việc làm ổn định.

Tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho hơn 316 nghìn thanh thiếu nhi và người dân có hoàn cảnh khó khăn. Hơn 5,7 triệu thanh niên được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số do Hội triển khai; phát triển hơn 383 tổ chức Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Xây dựng được hơn 2,2 nghìn mô hình hỗ trợ thanh niên yếu thế cơ hội phát triển tại xã, phường, thị trấn.

Tại Hội nghị, đã tiến hành công tác nhân sự ủy viên Ủy ban T.Ư Hội LHTN Việt Nam khóa VIII; ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Hội khóa VIII. Theo đó, 19 anh, chị tham gia Ủy ban T.Ư Hội LHTN Việt Nam khóa VIII; 8 anh chị tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Hội LHTN Việt Nam khóa VIII.

Hội nghị cũng đã kiện toàn để chị Nguyễn Thị Nhung, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP. Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP. Đà Nẵng tham gia là Ủy viên Ban Kiểm tra T.Ư Hội LHTN Việt Nam khóa VIII.

Trung ương Hội LHTN Việt Nam kiện toàn 8 anh chị tham gia Đoàn Chủ tịch khóa VIII ảnh 3

8 anh chị vừa được kiện toàn tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Hội khóa VIII nhận hoa chúc mừng. Ảnh: BTC

Danh sách 8 anh, chị vừa được kiện toàn tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Hội LHTN Việt Nam khóa VIII:

- Nguyễn Nhất Linh, Ủy viên BCH T.Ư Đoàn, Phó Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Đoàn.

- Lê Hồng Nhung, Phó Trưởng Ban Quốc tế T.Ư Đoàn.

- Nguyễn Duy Hưng, Chánh Văn phòng T.Ư Hội LHTN Việt Nam.

- Nguyễn Doãn Thắng, Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

- Đào Việt Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam, Chủ tịch Ban Điều hành mạng lưới tri thức trẻ Việt Nam toàn cầu, Phó Giám đốc Trung tâm Nội soi tiêu hóa Bệnh viện Đại học Y, Giảng viên Bộ môn Nội tổng hợp trường Đại học Y Hà Nội.

- Hoàng Tuấn Việt, Trưởng Ban Biên tập Cổng tri thức Thánh Gióng, Ủy viên Ủy ban T.Ư Hội LHTN Việt Nam.

- Đỗ Thị Kim Hoa, Giám đốc Trung tâm Thông tin nguồn lực tình nguyện Việt Nam, Ủy viên Ủy ban T.Ư Hội LHTN Việt Nam.

- Nguyễn Thanh Hân, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội thanh thiếu niên, Ủy viên Ủy ban T.Ư Hội LHTN Việt Nam.

Nhiều dấu ấn trong công tác Hội và phong trào thanh niên

Phát biểu kết luận hội nghị, anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam ghi nhận trong 6 tháng đầu năm, công tác Hội và phong trào thanh niên đã ghi được nhiều dấu ấn trong cộng đồng, xã hội khi các hoạt động được tổ chức đa dạng phong phú, ngày càng có trọng tâm trọng điểm; phát huy được tinh thần trách nhiệm cao, sáng tạo; bám sát được chủ đề năm về chuyển đổi số. Công tác xây dựng tổ chức được củng cố, tăng cường.

"Các hoạt động trong 6 tháng được triển khai đa dạng trên tất cả mặt hoạt động. Tinh thần gắn kết giữa trên và dưới, giữa các tổ chức thành viên và các tổ chức bên ngoài phối hợp ngày càng chặt chẽ; các đối tượng chăm lo đồng đều hơn, địa bàn xác lập rõ ràng hơn...", anh Lương nói.

Trung ương Hội LHTN Việt Nam kiện toàn 8 anh chị tham gia Đoàn Chủ tịch khóa VIII ảnh 4

Anh Nguyễn Ngọc Lương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BTC

Trong 6 tháng cuối năm, anh Nguyễn Ngọc Lương yêu cầu các cấp bộ Hội tiếp tục cụ thể hóa, quán triệt triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc và Đại hội Đoàn các cấp với tinh thần hành động; cùng các đề án thanh niên.

Các cấp bộ Hội cần chủ động, nắm chắc tình hình thanh niên, đối tượng, địa bàn phụ trách, nhất là các vấn đề liên quan đến thanh niên để xử lý kịp thời, định hướng. Đội ngũ lãnh đạo, cán bộ Hội cần nâng cao tính trách nhiệm, quyết tâm, năng động, sáng tạo và mạnh dạn thay đổi để tạo thêm những chuyển biến rõ nét trong chuyển đổi số hoạt động của Đoàn.

Anh Lương cũng yêu cầu các cấp bộ Hội quan tâm chuẩn bị tổ chức Đại hội Hội LHTN các cấp tiến tới Đại hội Hội LHTN toàn quốc lần thứ IX. Từ bây giờ, cần phải rà soát, đánh giá nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu và các đề án được xác lập trong nhiệm kỳ trước, từ đó có quyết tâm, chỉ đạo thực hiện về đích các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp. Đồng thời, sớm nghiên cứu các chuyên đề riêng liên quan đến thanh niên địa phương, địa bàn phụ trách để xác lập chương trình, quyết sách cho nhiệm kỳ tới.

Phương thức, hình thức tổ chức Đại hội của Hội LHTN Việt Nam cần hướng tới trẻ trung, sáng tạo, hấp dẫn, trí tuệ, thực chất. Tinh thần là tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam có điểm khác với Đại hội Đoàn. Trung ương sẽ sớm có hướng dẫn cho các đơn vị liên quan...", anh Nguyễn Ngọc Lương nhấn mạnh.

MỚI - NÓNG