Trung Quốc đòi đưa chuyên gia sang Malaysia tìm máy bay

Một cuộc họp báo tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur đông nghịt người tham dự
Một cuộc họp báo tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur đông nghịt người tham dự
TPO - Trung Quốc vừa đề nghị được đưa chuyên gia hàng không sang tham gia cùng quan chức Malaysia truy tìm chiếc máy bay mất tích khi chiến dịch tìm kiếm đã bước sang ngày thứ bảy mà không có kết quả.

Ông Li Jiaxiang, Cục trưởng Cục hàng không dân sự Trung Quốc, nói, chính phủ nước này muốn đưa một đội chuyên gia sang Malaysia hỗ trợ. Đề xuất này đã được đưa ra trong cuộc họp với ông Ong Ka Ting, đại biểu quốc hội và là thành viên phái đoàn đặc biệt của Malaysia. 

Trung Quốc thúc giục Malaysia mở rộng phạm vi tìm kiếm MH370 và cung cấp thông tin kịp thời. Ông Ong nói, Malaysia đã nhận được vô số đề nghị giúp đỡ từ quốc tế, nhưng sẽ ưu tiên đề xuất của Trung Quốc, hãng thông tấn Xinhua đưa tin.

Trong lúc này, Malaysia vẫn chưa đạt được tiến triển gì trong việc tìm kiếm chiếc Boeing 777. Giới chức Malaysia cũng vừa bác bỏ bài viết trên báo Mỹ về việc chiếc máy bay có thể bay thêm 4 giờ đồng hồ sau khi mất tín hiệu với mặt đất và những bức ảnh vệ tinh từ một cơ quan chính phủ Trung Quốc về một số vật thể nghi là mảnh vỡ của máy bay. 

Malaysia cũng cố dẹp bỏ những chỉ trích ngày càng tăng từ nhiều phía về việc xử lý quá trình tìm kiếm MH370.

Quyền Bộ trưởng giao thông Malaysia Hishammuddin Bin Tun Hussein nói với báo giới rằng, chính phủ của ông sẽ chia sẻ dữ liệu quân sự nhiều hơn, và tạm thời dẹp những quan ngại an ninh quốc gia sang một bên.

Ông Hussein bác bỏ bài viết trên Tạp chí Phố Wall nói động cơ Rolls Royce của chiếc máy bay vẫn phát tín hiệu trong 4 giờ đồng hồ sau lần cuối cùng xuất hiện trên radar. Tuy nhiên, chính quyền Malaysia bị chỉ trích về việc cung cấp thông tin không nhất quán về thời điểm cuối cùng chiếc máy bay được radar xác định.

Không quân Hoàng gia Malaysia nói rằng, tín hiệu radar cuối cùng về chiếc máy bay là 2h40. Nhưng quan chức Malaysi hôm 12/3 lại cho biết, radar phát hiện một vật thể lúc 2h15 trên eo biển Malacca, nhưng họ vẫn chưa xác nhận được đó có phải là chiếc máy bay mất tích không.

Theo ông Hussein, đội chuyên gia của Rolls-Royce và Boeing đang ở Kuala Lumpur và làm việc cùng Malaysia Airlines và đội điều tra. Vì thế, thông tin mà Thời báo Phố Wall nêu là "không chính xác", ông Hussein khẳng định.

Trong khi đó, cả Boeing và Rolls-Royce đều từ chối bình luận về thông tin này. "Chúng tôi đã liên hệ với Đại sứ quán Trung Quốc và họ cho biết những hình ảnh vệ tinh nói trên được đưa ra là do sai sót và không ghi nhận được bất kỳ mảnh vỡ nào từ MH370", ông Hussein nói tại cuộc họp báo.

42 tàu và 40 máy bay từ hơn 10 quốc gia vẫn đang lùng khắp biển Đông và eo biển Malacca để tìm tung tích chiếc máy bay mất tích.

Theo Theo SCMP
MỚI - NÓNG
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.