Trung Quốc, châu Âu căng thẳng vụ tàu chiến bị tố chiếu laser vào máy bay quân sự

TPO - Liên minh châu Âu (EU) triệu tập đại sứ Trung Quốc sau vụ quân đội Trung Quốc bị cáo buộc nhắm mục tiêu vào một máy bay Đức bằng laser. Bắc Kinh đã phủ nhận cáo buộc này.

Berlin cho biết, một tàu chiến Trung Quốc đã sử dụng tia laser để nhắm mục tiêu vào một máy bay tuần tra của Đức đang tham gia Chiến dịch ASPIDES, một chiến dịch do EU đứng đầu có nhiệm vụ bảo vệ các tàu thương mại khỏi các cuộc tấn công của phong trào Houthi. Sự cố được cho là xảy ra vào đầu tháng 7 trong một chuyến bay thường lệ. Tàu Trung Quốc không cảnh báo hoặc thông báo trước.

"Việc quân đội Trung Quốc sử dụng tia laser để nhắm vào máy bay Đức đang tuần tra trên Biển Đỏ là nguy hiểm và không thể chấp nhận được", Anouar El Anouni - người phát ngôn của cơ quan Chính sách Đối ngoại và An ninh EU - cho biết. "Hành động này khiến các quân nhân gặp nguy hiểm và làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ của máy bay".

Trong khi giới chức Đức đã báo cáo nhiều lần chạm trán với cùng một tàu chiến Trung Quốc trong khu vực, thì Bắc Kinh thẳng thừng bác bỏ tuyên bố này, nói rằng không có bằng chứng nào về vụ việc.

Trong cuộc họp báo ngày 9/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning cho biết, hải quân nước này đã thực hiện “hoạt động hộ tống” trên Vịnh Aden và ngoài khơi bờ biển Somalia.

Bà Mao nhấn mạnh, Đức và Trung Quốc nên "hành động dựa trên thực tế, tăng cường giao tiếp kịp thời để tránh hiểu lầm và phán đoán sai lầm".

Tia laser có thể được sử dụng để “làm mù” phi công. Và một loại tia laser mạnh mới có khả năng vô hiệu hóa các mục tiêu trên không đang được quân đội trên khắp thế giới phát triển.

Trung Quốc đã thiết lập sự hiện diện quân sự thường trực trong khu vực vào năm 2017, khi mở một căn cứ ở Djibouti. Bắc Kinh cho biết căn cứ này được sử dụng cho các hoạt động chống cướp biển và tự do hàng hải.

Căn cứ nằm ở một nút thắt chiến lược dẫn đến Biển Đỏ và Kênh đào Suez - một trong những tuyến vận chuyển quan trọng nhất thế giới.

Cùng chuyên mục

Nga 'căng mình' ứng phó hơn 900 UAV của Ukraine

Nga 'căng mình' ứng phó hơn 900 UAV của Ukraine

TPO - Hơn 900 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine được cho là đã hướng về các mục tiêu trên lãnh thổ Nga, buộc lực lượng phòng không nước này tăng cường ứng phó, trong khi nhiều sân bay phải tạm dừng hoạt động để đảm bảo an toàn.

Sạc dự phòng bốc cháy trên khoang hành lý, máy bay hạ cánh khẩn cấp

TPO - Một cục sạc dự phòng bất ngờ bốc cháy trong khoang hành lý phía trên, trên chuyến bay của hãng IndiGo tại Ấn Độ, buộc máy bay chở khoảng 180 hành khách phải chuyển hướng hạ cánh khẩn cấp. Sự cố tiếp tục làm dấy lên lo ngại về nguy cơ cháy nổ từ pin lithium trên máy bay.

Tổng thống Mỹ Trump liên tiếp trao ‘trái ngọt’ cho Nga

Tổng thống Mỹ Trump liên tiếp trao ‘trái ngọt’ cho Nga

TPO - Nga liên tiếp giành được lợi thế, từ thỏa thuận dầu diesel đến việc Mỹ gia tăng sức ép lên Ukraine, trong bối cảnh các vấn đề chính trị trong nước mà Tổng thống Donald Trump phải xử lý ngày càng phù hợp với xu hướng nghiêng về phía Mátxcơva.

Giáo hoàng Leo mắc ung thư phổi

Giáo hoàng Leo mắc ung thư phổi

TPO - Giáo hoàng Leo được chẩn đoán mắc ung thư phổi sau khi các bác sĩ phẫu thuật cắt bỏ một phần phổi bên phải, Toà thánh Vatican cho biết.