Trung Quốc: Bão Talim đổ bộ, cuốn cá voi dạt vào bờ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Vào khoảng 22h20, ngày 17/7, bão Talim đổ bộ vào thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (136.8 km/h). Biển động dữ dội khiến một con cá voi khổng lồ bị sóng lớn đánh dạt vào bờ.

Thông tin cá voi dạt vào bờ lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Một số cư dân mạng đã chụp ảnh và quay video, điều này đã thu hút sự chú ý và thảo luận rộng rãi.

Bão Talim đổ bộ, cuốn cá voi trôi dạt vào bờ.

Các chuyên gia cho biết con cá voi có khả năng bị sóng lớn đánh dạt vào bờ.

Ngư dân địa phương và lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng triển khai công tác cứu hộ, đưa con cá voi trở về biển. Tuy nhiên, do kích thước quá lớn và điều kiện thời tiết khắc nghiệt nên công tác cứu hộ trở nên khó khăn. Phải mất hàng giờ đồng hồ người ta mới kéo thành công con cá voi trở lại vùng nước sâu hơn để nó có thể quay trở lại biển.

Bão Talim được dự báo là một cơn bão đầu mùa nghiêm trọng khi sức gió mạnh hơn 150 km/giờ. Theo dự báo, bão đổ bộ vào khu vực duyên hải phía Nam Trung Quốc, từ tỉnh Quảng Đông đến tỉnh Hải Nam vào ngày 17/7.

Theo thông báo của Trụ sở phòng chống thiên tai tỉnh Quảng Đông, người dân các vùng bị ảnh hưởng của bão đã hoàn thành công tác sơ tán. Tất cả 2.702 tàu đánh cá, 8.262 thuyền viên và 1.680 nhân viên trên 36 giàn điện gió ngoài khơi đều đã vào bờ.

Đối với các khu vực trọng yếu như Trạm Giang, Mậu Danh, Dương Giang và Giang Môn, lực lượng cứu hộ đã huy động hơn 440 nhân viên cứu nạn cứu hộ, 100 phương tiện, 32 ca nô đã đến điểm trực ban, sẵn sàng ứng cứu bất cứ lúc nào.

Theo số liệu của Sở Nông nghiệp và Nông thôn tỉnh Hải Nam, tính đến trưa ngày 17/7, chính quyền đã di dời 36.631 ngư dân và toàn bộ 16.293 tàu cá về nơi an toàn. Tất cả các tuyến đường sắt cao tốc, hàng không đều ngừng hoạt động.

Theo Toutiao
MỚI - NÓNG