Có 16 kết quả :

Tướng Phòng Phong Huy. Ảnh: Tân Hoa xã

Nguyên Tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc Phòng Phong Huy 'ngã ngựa'

TPO - Chiều 9/1/2018, Tân Hoa xã phát bản tin ngắn 90 chữ: “Được trung ương Đảng phê chuẩn, Phòng Phong Huy, nguyên Ủy viên Ủy ban Quân sự trung ương nước CHDCND Trung Hoa, nguyên Ủy viên Ủy ban quân sự trung ương ĐCSTQ, nguyên Tham mưu trưởng Bộ tham mưu liên hợp Quân ủy, đã bị đưa sang cơ quan kiểm sát quân sự để xử lý theo pháp luật vì bị cáo buộc phạm tội đưa hối lộ và nhận hối lộ”.
Bốn công dân cuối cùng của làng Maijieping

Những ngôi làng hoang vắng

TP - Ba thập kỷ với những biến động kinh tế - xã hội chưa từng thấy ở Trung Quốc đã làm tiêu biến hàng trăm ngàn ngôi làng nông thôn và đẩy những ngôi làng như Maijieping đến trước nguy cơ biến mất, theo tường thuật của báo Telegraph (Anh).
Hé mở bí mật làm đẹp của mỹ nữ Trung Hoa

Hé mở bí mật làm đẹp của mỹ nữ Trung Hoa

Ngay từ xa xưa, vào thời các vua chúa trong các triều đình Trung Hoa đã xuất hiện nhiều phương thuốc hay giúp làm đẹp cho những cung tần mỹ nữ, “Lục quân tử thang” chính là phương pháp vừa trị bệnh vừa làm đẹp mà các thiếu nữ Trung Hoa luôn giữ kín cho riêng mình, nay đã được hé lộ.
Mỹ nữ Trung Hoa làm nóng trận derby Milan

Mỹ nữ Trung Hoa làm nóng trận derby Milan

TPO – Trận Siêu Cúp Italia giữa hai đội bóng thành Milan diễn ra trên sân tổ chim ở Bắc Kinh (Trung Quốc) đã được làm nóng bằng hai mỹ nữ với màu áo hai đội nhưng lại theo một phong cách không thể gợi cảm hơn.
Bentley đạt doanh số kỷ lục tại Trung Quốc

Bentley đạt doanh số kỷ lục tại Trung Quốc

TPO - Trong 4 tháng đầu năm nay, hãng xe sang Anh quốc Bentley đã bán được 396 chiếc xe hơi tại thị trường Trung Hoa lục địa (không kể các đặc khu Hồng Kông và Macau), một kỷ lục lớn nhất từ trước tới nay đối với một thị trường thuộc châu Á, tăng tới 66% so với cùng kỳ năm ngoái.
Người cổ đại ngừa thai như thế nào?

Người cổ đại ngừa thai như thế nào?

Phụ nữ Ai Cập cổ đại đã biết dùng phân cá sấu trộn với một loại hồ để làm màng tránh thai. Còn vua Minot ở Hy Lạp Từ năm 1200 trước CN đã biết dùng bong bóng cá để làm "áo mưa" tránh thụ thai và các bệnh đường sinh dục. Hãy nhìn lại lịch sử 4000 năm chống thụ thai của loài người để thấy rằng văn hóa tính dục không bao giờ là không cần thiết!