Ngọc tỷ của vua Càn Long được mua với giá gần 12 triệu đô

Mẫu ngọc tỷ của vua Càn Long,
Mẫu ngọc tỷ của vua Càn Long,
Vừa qua, mẫu ngọc tỷ quý hiếm từ thế kỷ 18 của Hoàng đế Trung Hoa Càn Long được bán đấu giá thành công với giá 11.8 triệu USD.

Tối 5/10, trong phiên đấu giá mùa thu tại Hong Kong, nhà đấu giá Sotheby’s đã bán các vật phẩm quý báu mang đậm giá trị nghệ thuật châu Á. Các vật phẩm trong phiên đấu giá bao gồm đồng hồ quý, đồ trang sức, rượu vang… Kết thúc 5 ngày đấu giá, tổng giá trị thu về lên tới 281 triệu USD. Trong đó, ngọc tỷ của Hoàng đế Trung Hoa Càn Long là vật phẩm được mua với mức giá cao nhất.

Mẫu ngọc tỷ quý từ thế kỷ 18 của Hoàng đế nhà Thanh trước đó được dự đoán sẽ có giá khoảng 80 triệu đôla Hong Kong (khoảng 10.3 triệu USD). Đến phút cuối, nó được bán cho một vị khách người châu Á giấu tên với mức 91.5 triệu đôla Hong Kong (khoảng 11.8 triệu USD).

Được biết, ngọc tỷ của vua Càn Long được xem là một trong những cổ vật Trung Hoa được các nhà sưu tầm rất săn đón.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.