TPO - Các nhà nghiên cứu cho biết một dinh thự bị chôn vùi sau vụ phun trào vào năm 79 sau Công nguyên phù hợp với hồ sơ về cái chết của hoàng đế La Mã vào năm 14 sau Công nguyên.
TPO - Tử Cấm Thành nằm ở trung tâm Bắc Kinh, Trung Quốc, rộng tới 700.000m2 và có đến 800 cung điện lớn, nhỏ khác nhau. Mặc dù rộng lớn như vậy nhưng Tử Cấm Thành lại không có bóng dáng của cây xanh.
TPO - Lễ dâng hương và kỷ niệm ngày Anh hùng dân tộc Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ lên ngôi và chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa có nhiều ý nghĩa quan trọng, thể hiện lòng tôn kính và tri ân của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh TT-Huế và TP Huế đối với công lao của người anh hùng dân tộc “áo vải cờ đào”; khơi dậy niềm tự hào, truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm của các thế hệ.
TPO - UBND tỉnh TT-Huế đề nghị huy động mọi nguồn lực xã hội hóa cho Quỹ Bảo tồn di sản Huế để thương lượng với nhà đấu giá ở Pháp nhằm kịp thời mua lại, hồi hương chiếc ấn Hoàng đế chi bảo.
TPO - Xinh đẹp, giỏi võ nhưng sinh không gặp thời, Mao hoàng hậu chết rất thảm, trước khi chết còn bị lột sạch quần áo, làm nhục, tra tấn trước mặt binh lính địch.
TPO - Cựu danh thủ Adriano phải nhập viện với một vết thương ở cổ tay trong tình trạng đã nhiễm trùng. Báo chí Brazil tung tin cựu tiền đạo lừng danh một thời của Inter cắt cổ tay tự tử.
Được xây dựng vào thời nhà Minh, Tử Cấm Thành với nét kiến trúc tinh xảo và giá trị lịch sử vô giá luôn là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất Trung Quốc. Tuy nhiên, không một ai trong số những du khách được phép tiếp cận một khu vực bí mật được biết đến với tên gọi “Khu vườn Càn Long”.
TPO - Một chiếc giá treo long mão 200 năm tuổi từng thuộc sở hữu của vua Đạo Quang (thời nhà Thanh) mới đây đã được bán đấu giá với số tiền 600.000 bảng Anh (gần 17 tỉ đồng). Trước đó, cổ vật tiền tỉ này đã được một cặp đôi dùng làm... đèn ngủ suốt nửa thế kỉ.
Chiếc giá để mũ 200 năm tuổi của hoàng đế nhà Thanh được một cặp đôi người Anh biến thành đèn trang trí suốt 50 năm mà không hề biết giá trị thực của nó.
“Đi tìm dấu tích lăng mộ vua Quang Trung là một thao thức của các nhà sử học Việt Nam từ lâu, đặc biệt là những nhà nghiên cứu Huế. Và tôi cũng không thể đứng ngoài sự thao thức ấy”, nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân thổ lộ về hành trình đi tìm một bí mật lịch sử chưa có lời giải đáp đã lấy hết nửa đời người của ông.
TPO - Khách sạn Nishiyama Onsen Keiunkan ở Yamanashi (Nhật Bản) được công nhận là khách sạn lâu đời nhất thế giới, do 52 thế hệ của một gia đình quản lý suốt hơn 1.300 năm qua.
TPO - Ít ai ngờ rằng, người thợ sửa xe giản dị 67 tuổi Céphas Bansah thực chất lại là Hoàng đế của hơn 2 triệu người Ewe và thường xuyên sử dụng Skype để cai quản các thần dân.
TPO - Khu vườn Càn Long – một trong những “kho báu” được giấu kín trong Tử Cấm Thành sắp tới sẽ được đón du khách vào thăm sau gần một thế kỷ cửa đóng then cài.
TPO - Trong cổ mộ 2.000 năm tuổi của Hải Hôn Hầu (Lưu Hạ), các nhà khảo cổ học Trung Quốc tìm thấy số lượng vàng lớn. Số vàng này được đúc thành những đồng xu khổng lồ trông giống như chiếc "bánh quy vàng".
Từ thanh kiếm Katana được các Samurai sử dụng trong suốt hàng trăm năm cho tới bảo kiếm nạm vàng của Napoleon Bonaparte, rất nhiều vũ khí đã thành danh cùng với chủ nhân của nó.
Một chiếc bình gốm cũ sứt mẻ từ lâu vốn được dùng để đựng hoa giả trang trí trong góc nhà mới đây đã "đổi đời" sau khi được phát hiện là món đồ gốm cổ thời Càn Long.
Trong quá trình xây dựng hầm tòa Nhà Quốc hội, các chuyên gia khảo cổ học phát hiện di tích tế lễ Trời - Đất của các Hoàng đế đầu thời Lý, di tích chưa từng có trên thế giới.
Lăng mộ của bà hàng nghìn năm sau cũng vẫn là những dấu hỏi lớn đối với hậu thế, không chỉ vì nó là lăng mộ duy nhất của các hoàng đế nhà Đường chưa bị khai quật, mà ngay cả những gì lộ thiên hiển hiện trước mắt người đời cũng chứa đầy bí mật.