Trực thăng Mi 171 ra Trường Sa đưa thi thể nạn nhân về đất liền

Trực thăng Mi 171
Trực thăng Mi 171
TPO - Quân chủng Phòng không-Không quân đã dùng dùng trực thăng Mi171 để đưa thi thể thượng úy Nguyễn Đăng Tuấn và ngư dân Đặng Văn Thủ (tàu cá BTh 98804 TS của Bình Thuận) từ Trường Sa về đất liền.

Ngày 7/6, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho biết, thượng úy Nguyễn Đăng Tuấn (quê Thanh Lâm, Thanh Chương, Nghệ An) tử vong tại bệnh xá đảo Phan Vinh (quần đảo Trường Sa) ngày 6/6, sau ca mổ được chẩn đoán viêm ruột thừa cấp trước đó.

Bộ Tư lệnh Hải Quân đã chỉ đạo các cơ quan chức năng hoàn tất thủ tục pháp lý, bảo quản thi thể thượng úy Tuấn đưa về bờ. 

Ngày 5/6, bệnh xá đảo Phan Vinh cũng tiếp nhận ngư dân Đặng Văn Thủ, 37 tuổi (tàu cá BTh 98804 TS của Bình Thuận) được chẩn đoán bị áp xe cơ thắt lưng chậu bên phải. Sau khi được điều trị, bệnh nhân vẫn hôn mê, mạch nhỏ khó bắt... và tử vong vào lúc 4h40 ngày 7/6.

Được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân chủng Phòng không-Không quân đã điều trực thăng Mi 171 xuất phát từ Cần Thơ ra Trường Sa Lớn để đưa thi thể các nạn nhân về đất liền.

 Sáng nay 7/6, trực thăng Mi 171 rời đảo Pham Vinh đưa thi thể quân nhân Nguyễn Đăng Tuấn và Đặng Văn Thủ về đất liền. Lúc 11h05 cùng ngày hạ cánh xuống đảo Phú Quý (Bình Thuận) bàn giao thi thể ngư dân Đặng Văn Thủ cho gia đình. 

 Sau đó, máy bay tiếp tục bay về hạ cánh xuống Cam Ranh (Khánh Hòa) đưa thi thể thượng úy Nguyễn Đăng Tuấn về Bệnh viện Quân y 87 để khám nghiệm và tổ chức mai táng.

MỚI - NÓNG