Trọng tài 'cướp' phạt đền của Nam Định nhận án phạt bổ sung?

TPO - VFF yêu cầu Ban trọng tài phải ra án phạt nghiêm khắc hơn với trọng tài Mai Xuân Hùng, sau những sai lầm nghiêm trọng trong trận Sài Gòn thắng Nam Định 3-0 ở vòng 10 V-League cuối tuần vừa qua.

Công tác trọng tài tiếp tục trở thành điểm nóng của V-League 2020 bóng đá Việt Nam những ngày qua. Làn sóng chỉ trích trọng tài được đẩy lên cao trào, sau khi trọng tài Mai Xuân Hùng bỏ qua hai quả phạt đền cho đội Nam Định trong trận thua 0-3 trước Sài Gòn FC ở vòng 10 V-League cuối tuần qua. 

Đó là tình huống tiền đạo Đỗ Merlo (Nam Định) ngã trong vòng cấm sau pha vào bóng của thủ môn Văn Phong (Sài Gòn FC) ở phút 22, nhưng trọng tài từ chối cho đội bóng thành Nam hưởng phạt đền. Phút 72, hậu vệ Hạ Long (Nam Định) tung ra cú sút từ ngoài vòng cấm, cầu thủ Cao Văn Triền (Sài Gòn) dùng tay cản phá, nhưng trọng tài lại một lần nữa không cho Nam Định hưởng penalty.

Đây là trận đấu thứ hai ở mùa giải năm nay đội bóng thành Nam phải chịu thiệt từ sai lầm của trọng tài, tác động trực tiếp tới kết quả trụ hạng chung cuộc. Trước đó, ở vòng 6, Nam Định cũng bị thua oan trước Hải Phòng do các sai sót của tổ trọng tài.

Sau trận đấu, Giám đốc kỹ thuật câu lạc bộ Nam Định-ông Nguyễn Văn Sỹ giận dữ nói đội bóng sẵn sàng bỏ giải nếu trọng tài tiếp tục mắc sai lầm, ảnh hưởng tới kết quả trận đấu.

Trọng tài Mai Xuân Hùng sau đó đã nhận án phạt cấm chỉ đạo 3 trận ở các vòng đấu kế tiếp. Tuy nhiên, theo nguồn tin của Tiền Phong, với những sai lầm nghiêm trọng, VFF đã chỉ đạo Ban trọng tài phải đưa ra án phạt nghiêm khắc hơn. Trọng tài Mai Xuân Hùng sẽ bị tăng án phạt gấp đôi, từ treo còi 3 trận lên 6 trận.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.