Thua ngược, Juventus lỡ cơ hội vô địch sớm

Juventus chưa thể lên ngôi vô địch sau trận thua Udinese
Juventus chưa thể lên ngôi vô địch sau trận thua Udinese
TPO - Cristiano Ronaldo và các đồng đội đã bỏ lỡ cơ hội lên ngôi vô địch sớm ở vòng 35 khi để thua ngược trên sân của Udinese.
Trước khi bước vào trận đấu muộn vòng 35 Serie A với Udinese, Juventus có 80 điểm, hơn 6 điểm so với đội xếp thứ 2 (Atalanta). Do hơn đối thủ xếp sau về thành tích đối đầu nên thầy trò Maurizio Sarri sẽ sớm giành chức vô địch nếu đánh bại Udinese.

Với mục tiêu ấy, Juventus đã tung ra sân đội hình gần như tốt nhất và nhanh chóng tạo ra thế trận lấn lướt tại sân Friuli rạng sáng nay. Tuy nhiên, trước đối thủ đang cần điểm để đua trụ hạng, đội bóng của HLV Sarri đã gặp khá nhiều khó khăn.

Trước hàng thủ dày đặc của Udinese, Juventus không có nhiều khoảng trống để thực hiện những pha phối hợp. Họ phải sử dụng nhiều cú dứt điểm từ xa để tạo ra cơ hội. Phải tới cuối hiệp 1, phương án này mới phát huy hiệu quả khi trung vệ Matthijs De Ligt bất ngờ tung cú sút hiểm hóc ngoài vòng cấm đưa Lão bà vượt lên dẫn trước.

Bàn mở tỉ số của De Ligt giúp Juventus bước vào hiệp 2 với tâm lý rất thoải mái. Tuy nhiên, đó cũng là thời điểm Udinese vùng lên tấn công. Phút 52, hàng thủ của Juventus đã bỏ quên Ilija Nestorovski, để tiền đạo người Macedonia thoải mái bay người đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho Udinese.

Không chấp nhận kết quả hòa, Juventus đã thay đổi nhân sự với 3 nhân tố mới là Matuidi, Douglas Costa và Cuadrado. Thế trận áp đảo về tỉ lệ cầm bóng nhanh chóng thuộc về các nhà ĐKVĐ. Nhưng đây là trận đấu mà Cristiano Ronaldo và các đồng đội tỏ ra rất kém duyên trước khung thành của Musso.
Thua ngược, Juventus lỡ cơ hội vô địch sớm ảnh 1 Udinese đã ngược dòng hạ Juventus ở hiệp đấu thứ 2
Không những không thể ghi bàn thắng thứ 2, Juventus còn bất ngờ để thua ở phút bù giờ từ tình huống phản công của Udinese. Tiền vệ Seko Fofana là người đã ấn định chiến thắng 2-1 cho Udinese. Với thất bại này, Juventus đã bỏ lỡ cơ hội lên ngôi vô địch sớm ở vòng 35. Mặc dù vậy, với khoảng cách 6 điểm hơn phần còn lại, thầy trò Maurizio Sarri vẫn đang nắm ưu thế rất lớn trong cuộc đua vô địch Serie A. Họ sẽ đăng quang ở vòng đấu tới nếu đánh bại Sampdoria tại sân nhà Allianz. Ở trận đấu rạng sáng nay, Cristiano Ronaldo không thể ghi bàn nên anh đã bị Ciro Immobile vượt lên trong cuộc đua Vua phá lưới. Với bàn thắng vào lưới Cagliari, Immobile đã có pha lập công thứ 31 ở Serie A mùa này, hơn 1 bàn so với Cristiano Ronaldo. Cuộc đua này hứa hẹn sẽ còn rất hấp dẫn ở 2 vòng đấu cuối cùng.
MỚI - NÓNG