Có 66 kết quả :

Giữ chân du khách theo cách của chàng trai M’nông

Giữ chân du khách theo cách của chàng trai M’nông

TP - Người dân quanh dãy Chư Yang Sin đã quen với dáng người rắn rỏi, giọng nói hào sảng đậm chất Tây Nguyên của Y Xim Ndu. Chàng trai M’nông từng bước đưa văn hóa bản địa đến gần hơn với du khách bằng những tua du lịch độc đáo, khác biệt. Qua đó, góp phần giúp bà con các buôn làng vùng sâu phát triển kinh tế.
Niềm vinh dự lớn của ông là được Chủ tịch nước Trần Đức Lương tới thăm gia đình tại Đảo Dừa

Mưu sinh trên hồ Hòa Bình: Gặp 'vua' Đảo Dừa

TP - Ông từng là tay buôn gỗ nổi tiếng, nhưng rồi sa vào đỏ đen dẫn đến phá sản. Để cai cờ bạc, ông quyết chọn một nơi yên tĩnh giữa lòng hồ làm chốn nương thân, trồng rừng, phủ xanh đất trống đồi trọc. Nhờ rừng, ông đã xây dựng Đảo Dừa thành điểm du lịch nổi tiếng của Hòa Bình.
Về buôn du lịch trồng rừng

Về buôn du lịch trồng rừng

TP - “Ngày Môi trường thế giới chúng ta lại lên đường trồng cây. Nhưng lần này sẽ đặc biệt hơn khi mang đến cho buôn làng chiếc áo gấm màu vàng son của “Hoa dã quỳ”, giúp bà con làm nông nghiệp sạch”- lời mời gọi hấp dẫn của anh Phạm Quang Thái, chủ Vườn ươm Quang Thái đã thu hút hơn 20 bạn trẻ lên đường.
'Tài sản' lớn nhất của Hà Anh Tuấn

'Tài sản' lớn nhất của Hà Anh Tuấn

TPO - Sở hữu mức cát – xê khủng, lại kinh doanh mát tay, trong giới showbiz, Hà Anh Tuấn được coi là một “đại gia”. Nhưng gia tài quan trọng nhất của nam ca sĩ lại không đo đếm được bằng tiền.
Anh Tuấn bên rừng thông hơn 2 năm tuổi

Tạ lỗi với rừng

TP - Từng vướng vòng lao lý vì tận thu những cây thông bị chết khô không đúng quy định trên diện tích rừng được nhà nước giao quản lý, anh Nguyễn Quốc Tuấn (xã Trường Xuân, Đắk Song, Đắk Nông) chấp nhận mức án tòa tuyên. Vấp ở đâu đứng lên ở đó, anh bắt tay trồng lại cây như một cách tạ lỗi với rừng xanh, mở đường cho nghề trồng thông lấy nhựa ấp ủ bấy lâu nay.
Cao su trồng tại huyện Ea Súp (Đắk Lắk) bị chết khô

Vỡ mộng giao rừng cho doanh nghiệp

TP - Từng kỳ vọng tạo cú hích phát triển kinh tế, nhiều tỉnh ở Tây Nguyên ồ ạt chuyển đổi hàng trăm nghìn ha rừng nguyên sinh sang trồng cây công nghiệp. Bút phê chưa kịp ráo mực, rừng tự nhiên đã bị triệt hạ…
Nhiều diện tích đất trồng cao su bỏ hoang hoặc không chăm sóc khiến người dân bức xúc. Ảnh: H. Văn.

Dân bức xúc vì đất dự án bỏ hoang

TP - Thu hồi hàng trăm hécta đất để trồng cây cao su nhưng doanh nghiệp thực hiện không hiệu quả. Nhiều diện tích đất bỏ hoang, diện tích đã trồng thì không chăm sóc trong khi người dân thiếu đất sản xuất gây bức xúc tại địa phương. Thực trạng đang diễn ra tại huyện Đông Giang, Quảng Nam.
Rừng được giao cho Công ty CP Kiến Trúc Mới bị người dân chặt phá làm nương rẫy. Ảnh: Lữ Hồ.

Doanh nghiệp chây ỳ đền bù rừng bị mất

TP - Nhiều doanh nghiệp (DN) nhận dự án trồng rừng ở Đắk Nông bị các cơ quan chức năng của tỉnh buộc phải đền bù thiệt hại cho diện tích rừng họ đã để bị mất. Tuy nhiên, trong khi họ chây ỳ không đền bù, chính quyền địa phương lại chưa có giải pháp nào đủ cứng rắn để có thể xử lý dứt điểm, đúng pháp luật vấn đề này.
Phát triển cây lâm sản

Phát triển cây lâm sản

TP - Trung tâm Khuyến nông Quốc gia (TTKNQG) vừa phối hợp với Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Sở NN&PTNT Quảng Ninh tổ chức Diễn đàn khuyến nông@Nông nghiệp chuyên đề: “Phát triển cây lâm sản ngoài gỗ vùng miền núi phía Bắc”.