Quảng Bình bảo vệ môi trường, 'làm giàu' từ trồng rừng gỗ lớn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Xác định phát triển rừng gỗ lớn là hướng đi bền vững, Quảng Bình ngày càng đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích người dân bảo vệ và trồng rừng.

Theo Quyết định số 816/QĐ-BNN-KL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa công bố, Quảng Bình tiếp tục đứng thứ 2 toàn quốc về độ che phủ rừng với trên 68%. Hiện, tỉnh có tổng diện tích rừng là 591.368 ha. Trong đó, rừng tự nhiên có 469.961 ha, rừng trồng có 121.407 ha.

Để đạt được kết quả trên, Quảng Bình luôn tích cực tuyên truyền, khuyến khích người dân trồng và bảo vệ rừng. Cùng với việc bảo vệ tốt rừng tự nhiên, tỉnh không ngừng tạo điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa trồng rừng sản xuất, rừng gỗ lớn bằng những giống cây bản địa, qua đó góp phần phát triển kinh tế rừng bền vững. Các giống cây bản địa có giá trị cao như lim, dổi, sưa... được chính quyền địa phương, các tổ chức ưu tiên hỗ trợ để người dân dễ dàng tiếp cận và có cơ hội trồng thành các tán rừng lớn.

Quảng Bình bảo vệ môi trường, 'làm giàu' từ trồng rừng gỗ lớn ảnh 1

Trung bình mỗi năm, tỉnh thực hiện kế hoạch trồng mới hơn 9.000 ha rừng tập trung cùng hàng triệu cây phân tán, nhằm tiếp tục giữ vững, nâng cao độ che phủ rừng trên địa bàn.

Để thực hiện có hiệu quả đề án trồng rừng gỗ lớn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng vườn cung cấp nguồn giống hom keo lai; vườn ươm cây giống lâm nghiệp để sản xuất giống phục vụ nhu cầu trồng rừng gỗ lớn.

Bên cạnh giá trị kinh tế bền vững từ rừng sản xuất, năm 2023, Quảng Bình được chi trả 82,4 tỷ đồng từ việc bán tín chỉ carbon rừng nên càng giúp cho người dân trên địa bàn thêm phấn khởi, hăng say trong công tác bảo vệ, trồng và chăm sóc rừng.

Quảng Bình bảo vệ môi trường, 'làm giàu' từ trồng rừng gỗ lớn ảnh 2
Rừng cây bản địa ở huyện Minh Hóa, Quảng Bình

Với độ che phủ rừng đạt cao, trong giai đoạn 2024 - 2025, tỉnh dự kiến sẽ được phân bổ khoảng 235 tỷ đồng từ việc chuyển nhượng hàng triệu tấn carbon rừng.

Nhằm tiếp tục phát triển kinh doanh rừng gỗ lớn, giới chuyên gia cho rằng, tỉnh cần tiếp tục chú trọng công tác quy hoạch và triển khai các giải pháp đồng bộ về đất đai, khoa học kỹ thuật, lâm sinh, quản lý tổ chức sản xuất đến việc ban hành các chính sách hỗ trợ phát triển kinh doanh rừng gỗ lớn.

Ngoài ra, tỉnh rà soát đánh giá lại hoạt động của các doanh nghiệp, trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, chế biến lâm sản, với mục đích nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp và tăng thu nhập cho người trồng rừng; đồng thời khuyến khích phát triển trồng rừng theo vùng gắn với chế biến và tiêu thụ; tập trung đầu tư phát triển mạnh các loại cây gỗ lớn phục vụ cho nhu cầu xuất khẩu.

MỚI - NÓNG