Có 23 kết quả :

TIÊU ĐIỂM: Ngân hàng SCB giờ ra sao? Hơn 8.600 tỷ lừa bán trái phiếu được Chủ tịch Tân Hoàng Minh dùng vào việc gì?

TIÊU ĐIỂM: Ngân hàng SCB giờ ra sao? Hơn 8.600 tỷ lừa bán trái phiếu được Chủ tịch Tân Hoàng Minh dùng vào việc gì?

TPO - 'Vòi bạch tuộc' Vạn Thịnh Phát khiến Ngân hàng SCB kiệt quệ thế nào?;  Vụ giết người, phóng hỏa khiến 3 người chết ở quận 8: Do bị từ chối tình cảm; HLV Troussier tuyên bố tự tin khi U23 Việt Nam nằm ở bảng đấu dễ thở; Con số ấn tượng: 8600;... là những tin chính có trong Tiêu điểm tuần này.
TIN NHANH: Những biển số ngũ quý nào được đấu giá ngày mai? Xe buýt đâm xe chở xăng, 18 người chết

TIN NHANH: Những biển số ngũ quý nào được đấu giá ngày mai? Xe buýt đâm xe chở xăng, 18 người chết

TPO - Đấu giá 11 biển số siêu đẹp với giá khởi điểm 40 triệu đồng; kiến nghị kiểm soát quyền lực người đứng đầu hai bộ, điều tra giai đoạn hai đại án Việt Á; Tông xe chở xăng, xe buýt bị thiêu rụi khiến 18 người chết thương tâm… là những thông tin nổi bật trong bản tin Tin Nhanh ngày 21/08/2023.
Tên lửa Triều Tiên mất 33 phút để bay tới Mỹ?

Tên lửa Triều Tiên mất 33 phút để bay tới Mỹ?

TP - CNN hôm qua dẫn lời nhà phân tích Xu Tianran của Mạng lưới Hạt nhân mở nói rằng các nhà khoa học Trung Quốc đã thực hiện mô phỏng cuộc tấn công tên lửa của Triều Tiên nhằm vào Mỹ. Nghiên cứu phát hiện ra rằng tên lửa hạt nhân có thể tấn công đất liền Mỹ nếu hệ thống phòng thủ tên lửa không đánh chặn được nó trong 33 phút.
Tên lửa được cho là " vũ khí chiến lược mới" của Triều Tiên.

Triều Tiên lại phóng hai tên lửa

TPO - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã phóng hai vật thể không xác định ở thành phố biển Wonsan, phía đông biển Nhật Bản. Đây là nơi Triều Tiên đã thực hiện việc phóng một loạt các tên lửa tầm thấp.
Triều Tiên vừa phóng 2 tên lửa

Triều Tiên vừa phóng 2 tên lửa

TPO - Triều Tiên hôm nay phóng 2 vật thể, có thể là tên lửa, xuống vùng biển giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản, Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản và quân đội Hàn Quốc cho biết.
Con tàu định mệnh

Con tàu định mệnh

TP - Việc công bố bắt tàu chở hàng lớn thứ hai của Triều Tiên đã gây sốc. Nó là tàu đầu tiên bị Mỹ tịch thu dân sự kể từ khi Liên Hợp Quốc (LHQ) cấm vận nước này năm 2006. Liệu đây có phải là một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn đến hai vụ thử tên lửa bất ngờ tuần rồi không?
Ngày 29/11, Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa thứ 3 và cũng là tên lửa mạnh nhất từ trước đến nay. Ảnh: CNN.

Tên lửa Triều Tiên càng làm khó quan hệ Mỹ - Trung

TP - Sau khi thăm Trung Quốc tháng trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump tự hào nói rằng, ông đã nhận được lời hứa của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rằng sẽ “dùng ảnh hưởng kinh tế rất lớn” của nước này để ép Triều Tiên từ bỏ chương trình tên lửa hạt nhân. Lời hứa đó nếu đúng như vậy sẽ sớm bị thử thách.
Đại sứ của các nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tham gia phiên họp về Triều Tiên ngày 29/8. Ảnh: Reuters

Liên Hợp Quốc lên án Triều Tiên, Nga-Trung chĩa mũi nhọn về Mỹ-Hàn

TPO - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã lên án việc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo qua Nhật Bản hôm 29/8 là hành động “quá khích”, đồng thời yêu cầu Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân và chương trình hạt nhân. Cũng tại cuộc họp, Nga và Trung Quốc chĩa mũi nhọn về các động thái quân sự của Mỹ và Hàn Quốc.
Ông Kim Jong-un không xuất hiện 2 tuần

Ông Kim Jong-un không xuất hiện 2 tuần

Nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-un của Triều Tiên không hề xuất hiện công khai trong vòng 2 tuần qua, theo hãng tin Hàn Quốc Yonhap. Điều này làm dấy lên nhiều dự đoán ông sẽ hạ giọng đe dọa để đón nhận lối thoát mà Mỹ - Hàn vừa hé mở.