Triều Tiên nói Travis King vượt biên vì bị ‘ngược đãi’ trong quân đội Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Triều Tiên vừa nói rằng lính Mỹ Travis King thú nhận đã vượt biên sang Triều Tiên vì "sự ngược đãi vô nhân đạo và phân biệt chủng tộc trong quân đội Mỹ ", truyền thông nhà nước đưa tin ngày 16/8. Đây là phát biểu công khai đầu tiên của Bình Nhưỡng về vụ việc.
Triều Tiên nói Travis King vượt biên vì bị ‘ngược đãi’ trong quân đội Mỹ ảnh 1

Travis King vượt biên sang Triều Tiên sau khi có một số vi phạm ở Hàn Quốc. (Ảnh: Reuters)

Binh nhì Travis T King chạy sang Triều Tiên khi đang đi tham quan Khu vực An ninh chung giữa Hàn Quốc và Triều Tiên. Các quan chức Mỹ cho biết họ tin rằng King cố tình vượt biên.

Hãng thông tấn nhà nước KCNA cho biết, các nhà điều tra Triều Tiên kết luận rằng King đã vượt biên cố ý và bất hợp pháp, với ý định ở lại Triều Tiên hoặc ở một nước thứ ba.

"Trong quá trình điều tra, Travis King thú nhận rằng anh ta quyết định đến CHDCND Triều Tiên vì anh ta có cảm giác khó chịu trước sự ngược đãi vô nhân đạo và phân biệt chủng tộc trong quân đội Mỹ ", bản tin của KCNA cho biết.

"Anh ta cũng bày tỏ sẵn sàng xin tị nạn ở CHDCND Triều Tiên hoặc nước thứ ba, nói rằng anh ta vỡ mộng vì xã hội Mỹ bất bình đẳng", bản tin viết.

Sau một cuộc ẩu đả trong quán rượu khi say xỉn, đụng độ với cảnh sát và phải ngồi tù ở Hàn Quốc, binh nhì King bị áp giải đến sân bay vào tháng trước để quay về Texas.

Nhưng thay vì đến Fort Bliss để chịu kỷ luật, King đã lén quay lại, tham gia một chuyến tham quan khu phi quân sự và chạy qua biên giới.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken gần đây xác nhận đã cố gắng liên lạc với Triều Tiên, nhưng Mỹ vẫn chưa biết tình trạng của King như thế nào.

Về danh nghĩa, hai miền Triều Tiên vẫn trong tình trạng chiến tranh vì cuộc chiến 1950-1953 mới chỉ kết thúc bằng một hiệp định đình chiến. Nhưng tại Khu vực An ninh chung, ranh giới giữa hai bên chỉ là một dải phân cách bê tông thấp và tương đối dễ dàng vượt qua, dù hai bên đều có lính canh hiện diện.

Theo AP
MỚI - NÓNG