Triều Tiên đồng ý nối lại thanh sát hạt nhân quốc tế

Triều Tiên đồng ý nối lại thanh sát hạt nhân quốc tế
TPO - Hôm nay, 20 – 12, trong một động thái bất ngờ, Triều Tiên tuyên bố đồng ý cho phép các thanh sát viên hạt nhân của Liên Hợp Quốc nối lại các hoạt động tại nước này.

Tuyên bố của Triều Tiên được đưa ra khi Thống đốc bang Mexico Bill Richardson đang thực hiện chuyến thăm nước này nhằm làm giảm căng thẳng tình hình khu vực. Đây được xem là một tiến triển tích cực của tình hình.

Triều Tiên “đồng ý cho phép các quan chức Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) quay trở lại một cơ sở hạt nhân chính của nước này và đồng ý đàm phán bán 1.200 thanh nhiên liệu và đưa chúng ra khỏi đất nước.”, phóng viên kênh truyền hình CNN của Mỹ đi theo đoàn của ông Richardson nói.

“Bình Nhưỡng cũng đồng ý cân nhắc đề nghị của ông Richardson về việc lập một ủy ban quân sự ba bên gồm Mỹ, Hàn Quốc và Triều Tiên cũng như lập đường dây liên lạc nóng giữa quân đội hai miền Triều Tiên.”

Trước những thông tin trên, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết chưa thể xác nhận các vấn đề trên: “Chúng tôi vẫn chưa có bất cứ thông tin chi tiết nào nên còn quá sớm để có đánh giá chính thức.”

Cách đây hơn một năm, vào tháng 4 – 2009, Triều Tiên đã trục xuất các thanh sát viên hạt nhân quốc tế ra khỏi đất nước.

“Điều đó có nghĩa là họ đã sẵn sàng để từ bỏ, ít nhất là một phần, chương trình plutonium.”, chuyên gia Triều Tiên Kim Yong-hyun thuộc đại học Dongguk của Hàn Quốc nói, “Nếu đây là sự thật thì đó đúng là một dấu hiệu tiến triển tốt.”

Thông tin tích cực này được đưa ra trong bối cảnh tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang rất căng thẳng do cuộc tập trận bắn đạn thật của Hàn Quốc diễn ra vào chiều nay trên hòn đảo biên giới Yeonpyeong. Trước đó, Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ trả đũa quân sự nếu Seoul tiếp tục thực hiện cuộc tập trận này.

Theo dự kiến, tối nay, phái đoàn của ông Richardson sẽ rời Bình Nhưỡng, tới Bắc Kinh và sẽ có cuộc họp báo ngắn tại đây. Tuy nhiên chuyến bay đã bị hoãn lại do điều kiện thời tiết không thuận lợi. “Chúng tôi đã có những kết quả tích cực.”, thống đốc bang New Mexico nói với hãng tin AP từ sân bay quốc tế Bình Nhưỡng.

Linh Huy
Theo AP, Reuters

Theo Dịch
MỚI - NÓNG