Trên 1.500 lao động trẻ ở TPHCM nhận lì xì trước khi về quê đón Tết

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tiễn các công nhân, lao động trẻ về quê đón Tết, Phó Bí thư Thành Đoàn TPHCM Trần Thu Hà bày tỏ mong muốn việc chăm lo sẽ tiếp thêm sức mạnh, tinh thần để công nhân lao động quay lại thành phố, tiếp tục lao động sản xuất, đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội.

Ngày 5/2 (26 tháng Chạp), chương trình “Chuyến xe mùa xuân - Đưa công nhân về quê đón Tết Giáp Thìn 2024” do Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân TPHCM (Thành Đoàn TPHCM) phối hợp cùng báo Thanh Niên tổ chức đã đưa 1.500 công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết tại 14 tỉnh, thành khu vực miền Trung.

Tại lễ tiễn, Phó Bí thư Thành Đoàn TPHCM Trần Thu Hà cho biết, TPHCM có hơn 4,7 triệu lao động, trong đó phần lớn là lao động từ các tỉnh, thành trên cả nước tham gia đóng góp vào sự phát triển của thành phố.

Năm 2023 vừa qua, TPHCM đã ngăn chặn đà sụt giảm kinh tế và đạt mức tăng trưởng khá. Tuy nhiên, không ít doanh nghiệp vẫn lâm hoàn cảnh khó khăn, dẫn đến cắt giảm lao động, ảnh hưởng không nhỏ đến việc làm, thu nhập và đời sống của công nhân lao động trên địa bàn thành phố.

Trên 1.500 lao động trẻ ở TPHCM nhận lì xì trước khi về quê đón Tết ảnh 1

Ban tổ chức trao quà đến người lao động tại lễ tiễn. Ảnh: Quốc Thanh

Nhiều thanh niên công nhân phải chật vật để trang trải cuộc sống hằng ngày. Tết càng đến gần thì người lao động càng nặng thêm nỗi lo cơm áo gạo tiền. Nhiều người gác lại ước mơ sum vầy với gia đình trong dịp Tết Nguyên đán để ở lại thành phố tiếp tục lao động, tăng ca nhằm kiếm thêm thu nhập chăm lo cho người thân ở quê nhà.

Trên 1.500 lao động trẻ ở TPHCM nhận lì xì trước khi về quê đón Tết ảnh 2

Chị Trần Thu Hà gửi phần quà và lì xì tết tặng người lao động. Ảnh: Bảo Anh

Theo chị Hà, thấu hiểu những nỗi niềm đó, Thành Đoàn, Liên đoàn Lao động TPHCM cùng các đơn vị đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo cho thanh niên, công nhân thành phố, như trao tặng hơn 5.000 phần quà Tết cho công nhân và con em. Chương trình “Tết đoàn viên” thực hiện bảo dưỡng, thay nhớt xe máy và tặng hàng nghìn phần quà cho các thanh niên công nhân về quê đón Tết bằng xe gắn máy. Chương trình “Gia đình công nhân vui Tết cùng thành phố” với hơn 21.000 gia đình được vui Tết miễn phí...

Chị Trần Thu Hà nêu rõ, trong 15 năm qua, chương trình Chuyến xe công nhân, Chuyến xe sum vầy do Ban Thường vụ Thành Đoàn TPHCM tổ chức cùng chương trình Tấm vé nghĩa tình do Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố thực hiện đã đưa gần nửa triệu công nhân, lao động và gia đình đang sinh sống, lao động tại TPHCM trở về quê hương sum vầy trong dịp Tết cổ truyền.

“Thông qua chương trình, Ban tổ chức gửi những lời chúc tốt đẹp đến gia đình các công nhân, lao động nhân dịp Tết đến, Xuân về với mong muốn tiếp thêm sức mạnh, tinh thần để mọi người quay lại thành phố, tiếp tục lao động sản xuất, đóng góp vào sự phát triển của xã hội”, Phó Bí thư Thành Đoàn TPHCM Trần Thu Hà nói.

Trên 1.500 lao động trẻ ở TPHCM nhận lì xì trước khi về quê đón Tết ảnh 3

Hàng nghìn thanh niên công nhân, người lao động trở về quê nhà đón Tết trên các chuyến xe nghĩa tình.

Trên 1.500 lao động trẻ ở TPHCM nhận lì xì trước khi về quê đón Tết ảnh 4

Các vị lãnh đạo lì xì, chúc Tết công nhân lao động.

Trên 1.500 lao động trẻ ở TPHCM nhận lì xì trước khi về quê đón Tết ảnh 5

Một lao động ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ trước khi lên xe trở về quê nhà Thanh Hóa.

Trên 1.500 lao động trẻ ở TPHCM nhận lì xì trước khi về quê đón Tết ảnh 6

Lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể thành phố vẫy chào các thanh niên công nhân, người lao động trước khi chuyến xe lăn bánh. Ảnh: Quốc Thanh

MỚI - NÓNG