Chia sẻ tâm huyết của lãnh đạo Thành ủy TPHCM với cán bộ Đoàn – Hội trước thềm năm mới

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị đội ngũ Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN xã, phường, thị trấn phải định vị được mình, công tác ở địa bàn mình gắn với nhiệm vụ gì... nhằm triển khai công việc được hiệu quả.

Ngày 4/2 (ngày 25 tháng Chạp năm Quý Mão), Thành Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam TPHCM tổ chức chương trình gặp gỡ, động viên 48 Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam phường, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc đến dự và trao đổi với các cán bộ Đoàn – Hội chủ chốt.

Chia sẻ tại buổi gặp gỡ, anh Trương Phước An - Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN xã An Thới Đông (huyện Cần Giờ) cho rằng để đẩy mạnh phong trào thanh niên, trong thời gian tới, TPHCM và Thành Đoàn - Hội LHTN thành phố cần quan tâm thực hiện nhiều chủ trương, chương trình hành động hơn. Trong đó, tập trung cho công tác đào tạo đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, nâng cao năng lực các cán bộ chủ chốt để thực hiện tốt công tác tập hợp thanh niên.

Chia sẻ tâm huyết của lãnh đạo Thành ủy TPHCM với cán bộ Đoàn – Hội trước thềm năm mới ảnh 1
Chia sẻ tâm huyết của lãnh đạo Thành ủy TPHCM với cán bộ Đoàn – Hội trước thềm năm mới ảnh 2

Các thủ lĩnh thanh niên ở cơ sở nêu ý kiến với lãnh đạo TPHCM, Thành Đoàn TPHCM.

Anh Đoàn Nguyễn Anh Kiệt - Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN phường Tân Hưng (quận 7) cho biết, trong năm 2023, đơn vị kết nối tham gia hỗ trợ xử lý giao thông trên địa bàn phường cùng nhiều nội dung, phần việc gắn với địa phương.

Theo anh Kiệt, phường Tân Hưng là địa bàn cửa ngỏ quận 7 với mật độ phương tiện lưu thông lớn. “Từ hoạt động này, tôi mong thời gian tới thành phố có những cơ chế, chính sách cụ thể cho các bạn thanh niên, đặc biệt là các đội thanh niên tình nguyện”, anh nói thêm.

Theo anh Kiệt, khó khăn hiện nay là việc các bạn muốn học tập, nâng cao lý luận chính trị nhưng lại khó có thể đảm bảo vừa học vừa làm và tham gia công tác của bí thư Đoàn, chủ tịch Hội ở địa phương.

Trao đổi với các cán bộ chủ chốt của tổ chức Đoàn – Hội ở địa phương, ông Nguyễn Mạnh Cường – Trưởng ban Dân vận Thành ủy TPHCM ghi nhận những trao đổi, phản ánh và Ban Dân vận Thành ủy ghi nhận, báo cáo Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy quan tâm, xem xét.

Chia sẻ tâm huyết của lãnh đạo Thành ủy TPHCM với cán bộ Đoàn – Hội trước thềm năm mới ảnh 3

Trưởng ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Mạnh Cường chia sẻ tại buổi gặp gỡ.

Theo ông Cường, công tác thanh niên càng ngày càng khó hơn, một phần do hiện nay có khá nhiều kênh thông tin tác động đến thanh niên. Các bạn trẻ cũng được tiếp cận thông tin tốt hơn và đa dạng nhờ sự phát triển của nhiều phương thức, điều kiện.

Bên cạnh đó, cách thức sinh hoạt dành cho thanh niên cũng gặp nhiều trở ngại, khó khăn. “Vì vậy, chính đội ngũ cán bộ Đoàn – Hội chúng ta phải vận động, tư duy chọn cách để làm; đồng thời chú ý thường xuyên đổi mới phương thức, nội dung thực hiện”, ông Nguyễn Mạnh Cường nói và lưu ý, chính các cán bộ chủ chốt Đoàn - Hội ở cơ sở phải vận động, sáng tạo trong quá trình thực hiện, dưới sự "hà hơi tiếp sức" của lãnh đạo thành phố.

Trưởng ban Dân vận Thành ủy TPHCM cũng kỳ vọng các bạn trẻ tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong thực tiễn công tác thanh niên thời gian tới.

Đón nhận niềm vui từ chính công tác đang làm

Biểu dương thành tích, nỗ lực của các bạn trong thời gian qua, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc lưu ý: Khi triển khai bất cứ việc gì, cần tiếp thu kinh nghiệm, trải nghiệm của các thế hệ đi trước, đặc biệt là phải quan tâm đến đối tượng đang triển khai công việc.

Chia sẻ kỷ niệm công tác khi còn là Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, ông Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh đến việc quan tâm thăm hỏi, chăm lo những đối tượng tham gia tổ chức các hoạt động giúp dân, tham gia tình nguyện vì cộng đồng.

Chia sẻ tâm huyết của lãnh đạo Thành ủy TPHCM với cán bộ Đoàn – Hội trước thềm năm mới ảnh 4

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM chia sẻ với các cán bộ Đoàn - Hội.

“Tôi ủng hộ, khuyến khích, đánh giá cao việc này. Việc làm này cần được phát huy bởi đây là lực lượng cốt cán của phong trào, là lực lượng nòng cốt chính trị tại địa phương, cơ quan, đơn vị”, ông Lộc lưu ý và đề nghị tiếp tục quan tâm, bồi dưỡng nâng cao năng lực để các bạn trẻ đủ sức triển khai tổ chức thực hiện công việc.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị cần phải định vị được Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN xã, phường, thị trấn là những người thế nào, công tác ở địa bàn mình thì gắn với nhiệm vụ gì và mối quan hệ gắn bó giữa hai chủ thể này… nhằm triển khai công việc được hiệu quả.

Theo ông Lộc, khi nắm rõ điều đó, các bạn sẽ sáng tạo, chủ động nhiều hơn. Ông nhìn nhận điều này cũng cần có cơ chế để cơ sở vận hành thông suốt và yêu cầu Ban Thường vụ Thành Đoàn nghiên cứu, tổ chức thực hiện cho tốt.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, trong công tác cần chú trọng làm được việc, rõ việc, rõ sản phẩm, được người, được cho tổ chức...

“Yếu tố xã hội là điều làm nên sự rạng rỡ của tổ chức Đoàn nếu chúng ta biết dựa vào nền tảng chính trị của tổ chức gắn với việc triển khai nhiều phương thức về mặt xã hội. Từ đó, truyền động lực phấn đấu cho nhiều tầng lớp thanh niên khác, phát huy tinh thần tình nguyện của tất cả các bạn, đóng góp vì sự phát triển của địa phương”, ông Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh.

Trước thềm Xuân mới Giáp Thìn đang về gần, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc bày tỏ tin tưởng và chúc các cán bộ trẻ nỗ lực phấn đấu và giữ gìn toàn diện cho mình.

“Chúc các bạn lúc nào cũng khỏe mạnh và có nhiều niềm vui từ chính công tác mình đang triển khai và thụ hưởng kết quả mang lại”, ông Lộc nhắn gửi.

Chia sẻ tâm huyết của lãnh đạo Thành ủy TPHCM với cán bộ Đoàn – Hội trước thềm năm mới ảnh 5

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc lưu niệm cùng các cán bộ Đoàn, Hội ở cơ sở. Ảnh: Ngô Tùng

MỚI - NÓNG
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.