Trắng đêm xếp hàng canh vaccine cho con

Xếp hàng dài để được tiêm vaccine dịch vụ tại Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM. Ảnh: Quốc Ngọc
Xếp hàng dài để được tiêm vaccine dịch vụ tại Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM. Ảnh: Quốc Ngọc
TPO - Sáng 26/12, các lô Pentaxim 5 trong 1 đã được phân phối cho các cơ sở tiêm chủng vaccine dịch vụ tại TPHCM. Nhiều gia đình đã thức trắng đêm đi xếp hàng từ 2 giờ sáng để hi vong có được thuốc tiêm cho trẻ.

Tại Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM, chưa đến 6h sáng, chúng tôi ghi nhận đã có khá đông người dân tay bồng bế con đứng vây quanh cổng để chờ được tiêm chủng. Hơn 7h, khi trung tâm mở cửa, hàng trăm người dân đã xếp hàng kín các hành lang dẫn đến điểm đăng ký. 

Lực lượng Công an và dân phòng thuộc phường 1, quận 5 đã được huy động hỗ trợ và hướng dẫn người dân tránh cảnh tượng chen lấn, xô đẩy.

Một phụ nữ ngụ Bình Dương cho biết, đã chuẩn bị từ 2h sáng để đến đây với hy vọng con trai 3 tháng tuổi của mình có được 1 liều vaccine 5 trong 1 Pentaxim. 

Trắng đêm xếp hàng canh vaccine cho con ảnh 1

 Ai cũng hy vọng con mình có được 1 liều vaccine 5 trong 1 Pentaxim. Ảnh: Quốc Ngọc.

"Tôi đã canh vaccine này từ khi mới sinh bé. Chiều hôm qua vừa nghe nói TPHCM có thuốc là sáng sớm khăn gói đi ngay", chị nói.

Theo bác sĩ Nguyễn Trí Dũng - Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM, trong đợt hàng này, trung tâm được cung ứng đúng theo nhu cầu là 2.000 liều Pentaxim. 

Trong sáng 26/12, trung tâm đã chích hơn 150 liều do lượng trẻ đến quá đông. Chiều ngày 25/12, trung tâm cũng đã tổ chức tiêm khoảng 100 mũi. Trung tâm sẽ dành ưu tiên cho trẻ dưới 3 tuổi và những trường hợp chưa tiêm đủ mũi thứ 3. Giá một mũi vaccine dịch vụ 5 trong 1 là 700 nghìn đồng.

Đứng xếp hàng chờ đến lượt , một phụ huynh ngụ quận Tân Bình - từng đưa con đi Singapore chích vaccine 5 trong 1 - nói: "Giá mũi một mũi tiêm ở bển là 250 đô Sing. Đó là chưa kể tiền vé máy bay đi về, chi phí ăn ở. Nghe nói hôm nay thành phố có thuốc mừng quá. Cứ tưởng 6 giờ sáng chưa có ai, nào ngờ đến nơi đã thấy đông đến vậy".

Trắng đêm xếp hàng canh vaccine cho con ảnh 2

Tiêm vaccine dịch vụ cho trẻ trong sáng 26/12 tại TPHCM. Ảnh: Quốc Ngọc

Vì số lượng chỉ giới hạn tối đa 150 mũi tiêm/buổi, nên nhiều người phải bồng con ra về và hy vọng sáng hôm sau sẽ quay lại.

Trung tâm Y tế dự phòng thành phố cho biết sẽ tổ chức tiêm vaccine dịch vụ 2 buổi sáng chiều từ thứ 2 đến thứ 6, riêng thứ bảy và chủ nhật chỉ tiêm buổi sáng. Và sẽ tiêm cho đến khi hết 2.000 liều đã được cung ứng.

Trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo Bệnh viện Nhi đồng 1 cũng cho biết 150 liều Pentaxim cũng đã hết vèo trong sáng nay 26/12. Bệnh viện đã huy động 4 bác sĩ với 2 bàn chích để phục vụ người dân. 

Tuy nhiên, số lượng phụ huynh có nhu cầu tiêm cho con vẫn còn khá đông. Bệnh viện sẽ tiếp tục tổ chức tiêm trong sáng thứ 2 và thứ ba tới.

MỚI - NÓNG