Có 11 kết quả :

Thành phố Móng Cái, Quảng Ninh tiêm vắc-xin cho cư dân biên giới Ảnh: Hoàng Dương

Tiêm dịch vụ vắc-xin ngừa COVID-19: Tập trung nguồn lực công cho điều trị

TP - “Khâu tiêm chủng nên để cho hệ thống tiêm dịch vụ cùng triển khai, vì họ làm quen và đã có hệ thống tiêm chủng rồi, nên họ tổ chức sẽ bài bản. Còn nguồn lực chúng ta đang có tại hệ thống y tế cơ sở, các bệnh viện công thì tập trung vào khâu điều trị”, đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân (ảnh, đoàn TPHCM) trao đổi với phóng viên Tiền Phong.
Công dân Pháp phấn khởi được tiêm vắc-xin phòng COVID-19 ở TPHCM. Ảnh: FV

Tiêm dịch vụ vắc-xin ngừa COVID-19: Nhu cầu rất lớn

TP - Trong khi nguồn vắc-xin hạn hẹp, độ phủ vắc-xin miễn phí từ Chính phủ còn thấp, việc các doanh nghiệp, bệnh viện tư nhân được “cởi trói" để đàm phán nhập vắc-xin về tiêm dịch vụ (trả phí) cho người dân là cần thiết, nhiều người nhận định.
Cơ chế thị trường

Cơ chế thị trường

TP - Một người bạn nước ngoài ở Việt Nam đã lâu tới một bệnh viện tư cao cấp khám sức khỏe. Vào phòng bác sỹ anh nói rằng anh cảm thấy thoải mái hơn nếu có ai dịch tiếng Anh hộ, bác sỹ phẩy tay nói rằng "NO ENGLIT", và nhất quyết không cho y tá vào giúp anh phiên dịch, mà lại đẩy anh ra quầy trả thêm tiền để khám với bác sỹ nói được tiếng Anh.
Nhiều gia đình phải trả phí

Nhiều gia đình phải trả phí

TP - Theo quy định tại Luật Bảo hiểm Y tế (BHYT) trẻ em dưới 6 tuổi được miễn hoàn toàn chi phí khi đến các cơ sở khám chữa bệnh. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều trẻ chưa có thẻ BHYT, không chủ động được trong việc đi khám bệnh tại nơi đăng ký ban đầu nên vẫn phải nộp thêm tiền.