TPHCM: Lượng máu dự trữ thấp nhất 9 tháng qua

0:00 / 0:00
0:00
Người dân TPHCM hiến máu nhân đạo
Người dân TPHCM hiến máu nhân đạo
TPO - Ngày 3/6, Phó chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức đã ký văn bản gửi các sở ngành, địa phương, về tình trạng thành phố thiếu máu “đáng báo động” và “thấp nhất trong 9 tháng qua”.

Chính quyền Thành phố cho biết, sau ban hành các văn bản khuyến cáo người dân hạn chế tập trung nơi đông người, nhiều đơn vị tổ chức hiến máu liên tục báo hủy đợt, hủy chuyến, số lượng máu dự trữ tại ngân hàng máu đang giảm dần. Ngày 27/5, số lượng máu trong kho xấp xỉ 5.000 túi, là ngưỡng dự trữ thấp báo động và thấp nhất trong vòng 9 tháng qua.

Trong những ngày tới dự kiến tình hình dịch vẫn phức tạp và nghiêm trọng. Lượng máu dự trữ sẽ không đủ cấp phát trong 5 ngày tới, do mỗi ngày ngân hàng máu cần 600-900 túi máu để cung cấp cho hơn 130 bệnh viện trên địa bàn.

Vì vậy, UBND thành phố đề nghị các sở ngành, quận huyện, các tổng công ty, xí nghiệp... trên địa bàn duy trì các đợt hiến máu lưu động đã đăng ký và tiếp tục tổ chức các đợt mới để đảm bảo có đủ nguồn cho cấp cứu và điều trị.

“Máu có thể chờ người bệnh nhưng người bệnh không thể chờ máu” - văn bản của UBND thành phố nêu.

Để đảm bảo lượng máu cho cấp cứu, UBND TPHCM chỉ đạo lãnh đạo các cơ quan duy trì vận động hiến máu lưu động để đảm bảo có nguồn máu cho cấp cứu và điều trị.

Các đợt hiến máu có thể chia nhỏ số lượng người theo khung giờ. Mỗi thời điểm tối đa 20-30 người và tuân thủ 5K; khuyến khích người dân hiến máu tại Bệnh viện Truyền máu Huyết học (118 Hồng Bàng, phường 12, quận 5) và Trung tâm Hiến máu Nhân đạo Thành phố (106 Thiên Phước, phường 9, quận Tân Bình).

MỚI - NÓNG