TPHCM ít tác phẩm văn học, nghệ thuật tầm cỡ

TPO - Phó chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức nhìn nhận các tác phẩm văn học, nghệ thuật được sáng tác ngày càng nhiều song còn ít tác phẩm lớn, tầm cỡ và giá trị. Chế độ, chính sách cho văn nghệ sĩ chưa phù hợp, chưa tạo được sức hút, giữ chân các tài năng, công tác phát hiện các tài năng trẻ để đưa vào nguồn đào tạo, bồi dưỡng còn hạn chế.

Chiều 25/7, Thành uỷ TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị khoá X về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới.

Chưa tương xứng với vị thế

Báo cáo kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23, Phó chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức cho biết nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa to lớn của Nghị quyết 23, thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung xây dựng tham mưu, ban hành nhiều chính sách gắn với thực tiễn hoạt động trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật, góp phần hiệu quả trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của ngành.

TPHCM ít tác phẩm văn học, nghệ thuật tầm cỡ ảnh 1

Đội ngũ văn nghệ sĩ TPHCM ngày càng đóng góp tích cực trên cả lĩnh vực văn học, nghệ thuật và hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Ảnh: Ngô Tùng

Công tác xây dựng và phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ, đào tạo nguồn nhân lực, phát hiện nhân tài luôn được thành phố coi trọng. Nhờ đó, các tài năng văn học, nghệ thuật được phát hiện nhiều hơn và đã được khuyến khích bằng nhiều hình thức, tạo động lực và kích thích sự sáng tạo, đóng góp nhiều hơn của các tài năng.

Tính đến cuối năm 2022, lực lượng văn nghệ sĩ thành phố có hơn 5.000 hội viên hoạt động đều khắp trên các lĩnh vực sáng tác, biểu diễn, nghiên cứu, lý luận phê bình… và có nhiều đóng góp vào đời sống văn học, nghệ thuật của thành phố và đất nước.

Tuy hiên, ông Dương Anh Đức nhìn nhận thời gian qua, hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật vẫn chưa được một số cấp ủy đảng, chính quyền nhận thức và quan tâm một cách đầy đủ, tương xứng. Các tác phẩm văn học, nghệ thuật được sáng tác ngày càng nhiều song còn ít tác phẩm lớn, tầm cỡ và giá trị. Chế độ, chính sách cho văn nghệ sĩ chưa phù hợp, chưa tạo được sức hút, giữ chân các tài năng, công tác phát hiện các tài năng trẻ để đưa vào nguồn đào tạo, bồi dưỡng còn hạn chế.

Mặt khác, thành phố cũng chưa có cơ chế, chính sách khuyến khích hữu hiệu để thu hút các nguồn lực xã hội đầu tư để phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật, chưa xây dựng được những công trình trọng tâm lớn cho hoạt động văn hoá, nghệ thuật, tương xứng với vị thế của thành phố…

Phó bí thư Thành Đoàn TPHCM Trương Minh Tước Nguyên cho biết hoạt động văn học, nghệ thuật được các cấp bộ Đoàn quan tâm, đầu tư với nhiều hình thức đa dạng, phong phú và sáng tạo, trong đó có nhiều hoạt động, chương trình có giá trị nghệ thuật, chất lượng chuyên môn và ý nghĩa giáo dục cao, có phương thức tổ chức sáng tạo, kết hợp trực tiếp và trực tuyến, nhiều hoạt động đã trở thành điểm hẹn thường xuyên, tạo môi trường giao lưu với các tác giả nổi tiếng, vui chơi, giải trí lành mạnh cho thanh thiếu nhi thành phố.

Cần có kế hoạch bồi dưỡng tài năng

TPHCM ít tác phẩm văn học, nghệ thuật tầm cỡ ảnh 2

Phó bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại hội nghị tổng kết.

Phó bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Hồ Hải khẳng định Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố luôn trân trọng, đánh giá cao vai trò của đội ngũ văn nghệ sĩ và luôn dành sự quan tâm cũng như những kỳ vọng cho sự nghiệp phát triển văn học, nghệ thuật.

Qua gần 40 năm đổi mới, các văn nghệ sĩ thành phố luôn nhận thức rõ sứ mệnh cao quý, trách nhiệm của mình, không ngừng tìm tòi, âm thầm lao động, sáng tạo để trở thành những người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa, góp phần khẳng định giá trị của văn hóa, văn nghệ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố.

Để công tác phát triển văn học, nghệ thuật của thành phố ngày càng hiệu quả, ông Hải đề nghị tiếp tục nâng cao nhận thức của toàn hệ thống chính trị về vai trò, vị trí, đặc trưng của văn học, nghệ thuật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn học nghệ thuật, nâng cao trách nhiệm quản lý trong việc thẩm định, đánh giá, quyết định, công bố, biểu diễn, phát hành các tác phẩm văn học, nghệ thuật.

Cùng với đó, tập trung nguồn lực xây dựng nền văn học nghệ thuật của thành phố phát triển ngang tầm với vị trí là một trung tâm của cả nước, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, kinh phí cho phát triển văn học nghệ thuật, tăng cường xã hội hóa, đẩy mạnh đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài đối với các năng khiếu, tài năng văn học, nghệ thuật để bổ sung nguồn giáo viên, giảng viên chất lượng cao.

Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã tặng bằng khen cho 21 tập thể và 37 cá nhân là những văn nghệ sĩ, nhà quản lý văn hóa, nghệ thuật có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 23.

TPHCM ít tác phẩm văn học, nghệ thuật tầm cỡ ảnh 3

Lãnh đạo Thành uỷ TPHCM trao bằng khen tôn vinh những nỗ lực của các tập thể, cá nhân đóng góp tích cực cho sự phát triển văn học, nghệ thuật thành phố.

TPHCM ít tác phẩm văn học, nghệ thuật tầm cỡ ảnh 4

Các văn nghệ sĩ, nhà quản lý văn hoá nghệ thuật TPHCM được vinh danh tại hội nghị. Ảnh: Ngô Tùng.

Tin liên quan