TP HCM chưa thu phí xe máy từ ngày 1/7

Người sử dụng xe máy hầu hết là dân nghèo.
Người sử dụng xe máy hầu hết là dân nghèo.
TPO - Thường trực HĐND TP.HCM yêu cầu UBND TP chưa triển khai thu phí cho đến khi HĐND nghe báo cáo toàn bộ các vấn đề liên quan đến việc tổ chức thu phí tại kỳ họp thứ 18 HĐND TP.

Tối nay (24/6), ông Lâm Thiếu Quân, đại biểu HĐND TP.HCM xác nhận đã nhận được văn bản số 309 của thường trực HĐND TP.HCM (do chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm ký). Theo đó, thường trực HĐND TP.HCM yêu cầu UBND TP HCM báo cáo tình hình tổ chức triển khai thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn TP.HCM tại kỳ họp thứ 18 HĐND TP.HCM.

Báo cáo của UBND TPHCM phải nêu rõ tình hình triển khai, phương pháp tổ chức, kết quả thực hiện, những thuận lợi và khó khăn khi tổ chức thu phí, đánh giá hiệu quả phương án thu phí đã triển khai.

Đặc biệt, thường trực HĐND TP.HCM yêu cầu UBND TP.HCM chưa triển khai thu phí cho đến khi HĐND TP.HCM nghe báo cáo toàn bộ các vấn đề liên quan đến việc tổ chức thu phí tại kỳ họp thứ 18 HĐND TP.HCM (dự kiến diễn ra từ ngày 7 -10/7).

TP HCM chưa thu phí xe máy từ ngày 1/7 ảnh 1

Ông Võ Văn Luận, Chánh văn phòng UBND TP.HCM (giữa) tại cuộc họp báo chiều 24/6.

Tại cuộc họp báo thường kỳ vào chiều nay, trả lời Tiền Phong, ông Võ Văn Luận, Chánh Văn phòng, người phát ngôn UBND TPHCM cho biết các địa phương đã cơ bản hoàn tất việc chuẩn bị để triển khai thu phí đồng loạt từ ngày 1/7.


“Tại kỳ họp Quốc hội, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm đã có ý kiến. UBND TP.HCM phải làm theo luật. Chỉ khi nào bỏ hoặc Chính phủ sửa đổi Nghị định thì mới không thu nữa. Còn thu phí như thế nào thì HĐND TP.HCM quyết định”, ông Luận nói.

MỚI - NÓNG
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.