Tuyên bố trên được ông Zelensky đưa ra khi trả lời phỏng vấn đài truyền hình Anh ITV News.
Tổng thống Ukraine nói: "Nếu tôi biết rằng Mỹ và châu Âu không bỏ rơi chúng tôi, rằng họ sẽ hỗ trợ chúng tôi và cung cấp cho chúng tôi các bảo đảm an ninh, thì tôi sẽ chuẩn bị cho bất kỳ hình thức đàm phán nào".
Khi được hỏi liệu ông có đồng ý đóng băng các hoạt động thù địch dọc theo tiền tuyến hiện tại nếu Ukraine được bảo đảm an ninh, Tổng thống Zelensky trả lời: "Còn tùy thuộc".
Nhà lãnh đạo Ukraine không muốn đóng băng tiền tuyến vì "một số thành phố của chúng tôi sẽ phải chịu thiệt hại, những thành phố này hiện đang bị cắt đứt bởi đường giao tranh".
Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo người Anh Piers Morgan, Tổng thống Zelensky cho biết sẵn sàng đàm phán với Tổng thống Nga Putin nếu đó là kế hoạch duy nhất mang lại hòa bình cho người dân Ukraine.
Sau đó, Điện Kremlin tuyên bố Mátxcơva vẫn cởi mở với các cuộc đàm phán mặc dù "lo ngại về tính hợp pháp" của Tổng thống Ukraine Zelensky, khi nhiệm kỳ của ông Zelensky về lý thuyết đã kết thúc vào năm ngoái.
![]() |
Tổng thống Zelensky trả lời phỏng vấn ITV News. (Ảnh: Pravda) |
Cũng trong cuộc phỏng vấn với ITV News, Tổng thống Zelensky cho biết ông tin rằng "Kế hoạch Chiến thắng" do Kiev đề xuất có thể là cơ sở cho kế hoạch của Tổng thống Mỹ Trump nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.
"Chúng tôi đã viết điều này trong 'Kế hoạch Chiến thắng'. Các tài liệu cơ bản đã được Ukraine chuẩn bị. Đó có thể là cơ sở cho kế hoạch của ông Trump. Chắc chắn nếu không có Ukraine, sẽ không có kế hoạch nào. Lý tưởng nhất là kế hoạch của ông Trump cũng sẽ bao gồm sự hiện diện của châu Âu".
"Nếu có sự đối lập trong quan điểm của Mỹ và Ukraine, thì chiến thắng sẽ thuộc về Nga. Chiến thắng của Nga là một mất mát cho phương Tây, châu Âu và Mỹ", ông Zelensky nói.
Tổng thống Zelensky tin rằng Ukraine sẽ có thể giành lại các vùng lãnh thổ mà Mátxcơva đang kiểm soát khi lực lượng Nga suy yếu.
"Khi Nga suy yếu - điều chắc chắn sẽ xảy ra - mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Nhiệm vụ của chúng tôi là đảm bảo mọi thứ trở lại bình thường càng sớm càng tốt. Và bằng con đường ngoại giao".
Khi được hỏi liệu lá cờ Ukraine còn có thể tung bay ở các thành phố Sevastopol, Mariupol và Donetsk mà Nga đang kiểm soát hay không, ông Zelensky trả lời: "Có, tôi chắc chắn về điều đó".