Tổng thống Ukraine Zelensky cải tổ Nội các, phe đối lập kêu gọi thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc

TPO - Bình luận về làn sóng từ chức của các quan chức cấp cao Ukraine, nghị sĩ phe đối lập Iryna Herashchenko cho biết: "Đây là một chính phủ không có bộ trưởng, một cuộc khủng hoảng về trí tuệ và nhân sự mà chính quyền đang nhắm mắt làm ngơ".

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba là quan chức cấp cao mới nhất trong Nội các của Tổng thống Volodymyr Zelensky “dứt áo ra đi”. Quyết định của ông Kuleba được đưa ra trước chuyến thăm dự kiến của ông Zelensky tới Mỹ trong tháng 9.

Tổng thống Ukraine Zelensky cải tổ Nội các, phe đối lập kêu gọi thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc ảnh 1

Đơn xin từ chức của Ngoại trưởng Ukraine. (Ảnh: Pravda)

Trước đó, ít nhất sáu quan chức trong Nội các của Tổng thống Zelensky đã nộp đơn xin từ chức, bao gồm: Bộ trưởng Công nghiệp Chiến lược Oleksandr Kamyshin, Phó Thủ tướng chuyên trách châu Âu Olha Stefanishyna, Phó Thủ tướng chuyên trách hòa hợp Iryna Vereshchuk, Bộ trưởng Tư pháp Denys Maliuska, Bộ trưởng Môi trường Ruslan Strilets và Giám đốc Quỹ Tài sản Nhà nước Vitalii Koval.

Tổng thống Zelensky dự kiến sẽ đề cử ứng cử viên cho vị trí bộ trưởng ngoại giao vào hôm nay (4/9). Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất Andrii Sybiha là một trong những ứng viên hàng đầu.

Bộ trưởng Công nghiệp Chiến lược Oleksandr Kamyshin, phụ trách sản xuất vũ khí, dự kiến sẽ đảm nhiệm một vai trò khác trong ngành quốc phòng sau khi từ chức.

Hôm 3/9, Davyd Arakhamia - lãnh đạo phe đa số của Quốc hội Ukraine - nói rằng sẽ có những thay đổi lớn trong Nội các. "Như đã hứa, một cuộc tái thiết lớn của chính phủ có thể diễn ra trong tuần này. Hơn 50% nhân sự của nội các sẽ được thay đổi", ông Arakhamia viết trên Telegram, và cho biết thêm rằng các thành viên mới sẽ sớm được bổ nhiệm.

Chủ tịch Quốc hội Ukraine Ruslan Stefanchuk cho biết, cơ quan này sẽ xem xét các đơn từ chức tại một phiên họp toàn thể. Một nghị sĩ có tên Yaroslav Zheleznyak tiết lộ, các đề cử Nội các mới có khả năng được phê duyệt sớm nhất vào ngày 5/9. Một số bộ trưởng đã nộp đơn từ chức có khả năng sẽ vẫn ở lại chính phủ, nhưng sẽ đảm nhận các vai trò mới, theo Financial Times.

Phát biểu tối 3/9, ông Zelensky cho biết, mùa thu sắp tới sẽ "cực kỳ quan trọng đối với Ukraine". Do đó, "các thể chế nhà nước của chúng ta cần được thiết lập để Ukraine có thể đạt được mọi kết quả cần thiết".

"Để làm được điều này, chúng ta cần củng cố một số lĩnh vực của chính phủ. Tôi đang trông chờ vào một làn gió mới trong chính sách đối ngoại và đối nội của chúng ta", ông Zelensky nói.

Việc cải tổ không gây bất ngờ, vì các nhà phân tích và nghị sĩ đã dự đoán về những thay đổi lớn trong Chính phủ Ukraine kể từ đầu mùa hè. Thủ tướng Denys Shmyhal trước đây đã đề xuất tinh giản chính phủ bằng cách sáp nhập một số bộ.

Tổng thống Zelensky đã cải tổ một số bộ phận của Chính phủ Ukraine kể từ khi xung đột với Nga bùng phát. Tháng 9 năm ngoái, ông đã sa thải bộ trưởng quốc phòng trong bối cảnh một loạt các vụ bê bối tham nhũng bị phanh phui, và gần đây nhất là thay thế vị chỉ huy cấp cao nhất của quân đội sau những thất bại trên chiến trường.

Những sự thay đổi diễn ra vào thời điểm quan trọng trong cuộc xung đột, khi Ukraine tiến hành một cuộc xâm nhập xuyên biên giới vào tỉnh Kursk của Nga, còn các lực lượng Nga tiếp tục giành được lợi thế ở Donbass. Nga cũng đã tăng cường các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào Ukraine trong những ngày qua.

Bình luận về làn sóng từ chức của các quan chức cấp cao, nghị sĩ đối lập Iryna Herashchenko cho biết: "Đây là một chính phủ không có bộ trưởng, một cuộc khủng hoảng về trí tuệ và nhân sự mà chính quyền đang nhắm mắt làm ngơ".

Bà kêu gọi thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc để chấm dứt sự kiểm soát quyền lực của nhóm chính trị dưới quyền ông Zelensky.

Nhiệm kỳ của Tổng thống Zelensky đã kết thúc hồi tháng 5, nhưng ông vẫn tại nhiệm vì Ukraine đang ở trong tình trạng thiết quân luật và không thể tổ chức bầu cử.

Từ Mátxcơva, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết việc cải tổ chính phủ Ukraine sẽ không ảnh hưởng đến triển vọng nối lại các cuộc đàm phán với Kiev.

"Không, nó sẽ không có tác động gì", ông Peskov nói với các phóng viên ngày 4/9. “Các bạn đã thấy thái độ đối với triển vọng đàm phán. Đặc biệt là trong vài ngày qua, các bạn có thể thấy tình hình căng thẳng như thế nào. Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ các diễn biến”.

Theo Reuters, CNN, AP
MỚI - NÓNG
Công an vây bắt hàng chục quái xế đua xe, gây rối
Công an vây bắt hàng chục quái xế đua xe, gây rối
TPO - Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát hiện một nhóm thanh thiếu niên tụ tập, chuẩn bị di chuyển về thị trấn Phước Hải (huyện Đất Đỏ) và thị trấn Long Hải (huyện Long Điền) để đua xe, chạy nẹt pô, lạng lách đánh võng nên mật phục, chốt chặn và truy bắt.