Tổng thống Ukraine lộ số tiền dành mua vũ khí mới

Ảnh: RIA Novosti
Ảnh: RIA Novosti
TPO - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko một lần dùng cụm từ “mối đe dọa đến từ Nga”, đồng thời tiết lộ về số tiền dành cho việc phát triển và mua sắm vũ khí mới trong năm 2017.

“Quân đội Nga ở phía Đông Nam Ukraine, theo quan điểm ​​của tôi, lực lượng này có thể phát động một cuộc tấn công vào lãnh thổ Ukraine hoặc đe dọa toàn vẹn lãnh thổ biên giới bất cứ lúc nào”, Tổng thống Poroshenko phát biểu tại một cuộc họp của giới chức quân sự cấp cao Ukraine.

Ngoài ra, người đứng đầu nhà nước Ukraine cũng cho rằng Nga tăng cường sự hiện diện quân sự tại bán đảo Crimea.

Tổng thống Ukraine cho biết, năm 2017, ngân sách nước này giành khoảng 9 tỷ grivna (khoảng 333 triệu USD) cho việc phát triển và mua sắm vũ khí mới.

Đây không phải lần đầu tiên chính quyền Kiev nói về “mối đe dọa đến từ Nga”.

Trong khi đó, Moscow phủ nhận những cáo buộc như vậy, đồng thời tuyên bố rằng Nga không liên quan đến cuộc xung đột ở Donbass, và mong muốn của Nga là Ukraine sớm vượt qua khủng hoảng.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.