Tổng thống Trump: Mỹ thắng và cuộc chiến ở Iran gần như đã kết thúc

8h sáng 2/4 (theo giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu bài phát biểu quan trọng trên truyền hình liên quan đến chiến dịch quân sự ở Iran.

Mở đầu bài phát biểu, Tổng thống Trump tuyên bố lực lượng Mỹ đã giành được những "chiến thắng áp đảo" trước Iran.

"Chỉ mới một tháng kể từ khi quân đội Mỹ bắt đầu Chiến dịch Epic Fury nhằm vào Iran", ông Trump nói. "Trong bốn tuần qua, lực lượng vũ trang của chúng ta đã giành được những chiến thắng nhanh chóng, quyết định và áp đảo trên chiến trường”.

Tổng thống Mỹ Trump phát biểu trên truyền hình về chiến dịch ở Iran. (Ảnh: CNN)

Tổng thống Mỹ cho biết, Hải quân Iran đã “bị xóa sổ” và sức mạnh quân sự tổng thể của nước này đã bị suy giảm.

“Khả năng phóng tên lửa và máy bay không người lái của họ đã bị hạn chế đáng kể. Các nhà máy sản xuất vũ khí cũng như bệ phóng tên lửa của họ đang bị phá hủy thành từng mảnh, chỉ còn lại rất ít”, ông Trump nói.

Giá xăng dầu và eo biển Hormuz

Tổng thống Trump thừa nhận những khó khăn kinh tế mà nhiều người dân Mỹ đang phải gánh chịu khi giá xăng tăng hơn 25% so với trước khi chiến tranh bắt đầu.

Tuy nhiên, ông cho rằng việc tăng giá này chỉ là tạm thời. “Nhiều người Mỹ đã lo ngại khi thấy giá xăng tăng gần đây”, ông nói. “Việc tăng giá ngắn hạn này hoàn toàn là Iran tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các tàu chở dầu thương mại ở các nước láng giềng không liên quan gì đến cuộc xung đột. Đây là bằng chứng cho thấy Iran không bao giờ có thể được tin tưởng với vũ khí hạt nhân”.

Mặc dù Mỹ đã đơn phương phát động chiến dịch ở Iran, nhưng Tổng thống Trump lại đặt gánh nặng lên vai các nước khác để giành lại eo biển Hormuz, vốn đang bị Iran phong tỏa.

“Hãy lấy thêm dũng khí”, ông nói trong một thông điệp gửi tới các nước nhập khẩu dầu mỏ từ vùng Vịnh. “Họ lẽ ra nên làm điều đó trước đây, lẽ ra nên làm cùng với chúng tôi, như chúng tôi đã yêu cầu. Hãy đến eo biển và chiếm lấy nó, bảo vệ nó”.

Tổng thống Trump mô tả chiến dịch hiện tại như một nỗ lực nhằm đảm bảo một tương lai tốt đẹp hơn và an toàn hơn cho nước Mỹ. “Đây là một khoản đầu tư thực sự vào tương lai của con cái các bạn”, ông Trump nói. “Cả thế giới đang dõi theo, và họ không thể rời mắt khỏi sức mạnh của chúng ta. Họ không thể tin vào những gì họ đang thấy”.

Các mục tiêu chiến lược sắp hoàn thành

“Nhìn chung, những cuộc tấn công của chúng ta sẽ làm suy yếu Iran về mặt quân sự, khiến họ không còn khả năng hỗ trợ các lực lượng ủy nhiệm và chế tạo bom hạt nhân. Lực lượng vũ trang của chúng ta đã rất xuất sắc”, ông Trump nói. “Tối nay, tôi vui mừng thông báo rằng các mục tiêu chiến lược cốt lõi sắp hoàn thành”.

Tổng thống Trump cũng cảm ơn các đồng minh ở Trung Đông, gồm Israel, Ả-rập Xê-út, Qatar, Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất và Bahrain vì sự hỗ trợ dành cho Mỹ trong chiến dịch ở Iran. “Họ đã rất tuyệt vời, và chúng ta sẽ không để họ phải thất vọng”.

Tổng thống lập luận rằng cách tiếp cận đối đầu của ông với Iran, bao gồm việc hủy bỏ thỏa thuận hạt nhân đa phương năm 2015 trong nhiệm kỳ đầu tiên, đã cứu khu vực và Israel khỏi sự hủy diệt. Theo ông, thỏa thuận - được ký kết dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama - “sẽ dẫn đến một kho vũ khí hạt nhân khổng lồ cho Iran”.

Trên thực tế, thỏa thuận đã chứng kiến Iran thu hẹp đáng kể chương trình hạt nhân dưới sự giám sát quốc tế nghiêm ngặt.

Tấn công các nhà máy điện

Tổng thống Trump tuyên bố quân đội Mỹ sẽ tiếp tục tấn công cho đến khi đạt được tất cả các mục tiêu. “Chúng ta sẽ tấn công họ một cách quyết liệt, trong hai đến ba tuần tới”, ông nói.

“Sự thay đổi chế độ chưa bao giờ là mục tiêu của chúng tôi. Nhưng nó đã xảy ra, do sự ra đi của các lãnh đạo trước đó ở Iran”, Tổng thống Trump nói thêm.

Ông cũng cảnh báo Iran về các cuộc tấn công vào các nhà máy điện nếu không đạt được thỏa thuận. “Nếu trong thời gian này, không có thỏa thuận nào được ký kết, chúng tôi sẽ nhắm vào các mục tiêu trọng yếu. Nếu không đạt được thỏa thuận, chúng tôi sẽ giáng một đòn mạnh vào tất cả các nhà máy điện của họ, có thể là tấn công đồng thời”.

Tổng thống Mỹ kết thúc bài phát biểu của mình bằng cách khẳng định lại, rằng Mỹ đã thắng và cuộc chiến gần như đã kết thúc. “Chúng ta sắp chấm dứt mối đe dọa từ Iran đối với nước Mỹ và thế giới”, ông Trump nói.

Theo một quan chức Nhà Trắng, ông Trump - đối mặt với dư luận Mỹ và tỷ lệ ủng hộ giảm sút - dự kiến ​​sẽ tuyên bố quân đội Mỹ đã hoàn thành các mục tiêu thời chiến, như làm tê liệt Hải quân Iran, phá huỷ kho tên lửa đạn đạo và các cơ sở sản xuất tên lửa của nước này, đồng thời đảm bảo rằng Iran sẽ không bao giờ có thể sở hữu vũ khí hạt nhân.

Quan chức Nhà Trắng cho biết thêm, ông Trump cũng sẽ nhắc lại kế hoạch chấm dứt xung đột trong vòng hai đến ba tuần tới.

Ông Trump và các cố vấn đã đưa ra những lời giải thích và mốc thời gian khác nhau cho cuộc xung đột, hiện đã bước sang tuần thứ năm. Nếu ông thuyết phục được cử tri rằng cuộc chiến sắp kết thúc, điều đó có thể giúp xoa dịu những lo ngại ngày càng tăng trong lòng người dân Mỹ, phần lớn đang phản đối cuộc xung đột và nhiều người đang bức xúc trước giá xăng tăng cao do sự gián đoạn nguồn cung dầu toàn cầu.

Trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters trước đó cùng ngày, Tổng thống Trump cho biết ông cũng sẽ bày tỏ sự bất bình về Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vì sự thiếu ủng hộ của liên minh đối với các mục tiêu của Mỹ ở Iran.

Rạn nứt xuyên Đại Tây Dương trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump đã sâu sắc hơn sau khi các đồng minh châu Âu từ chối yêu cầu của ông về việc giúp duy trì an toàn cho dòng chảy hàng hoá qua eo biển Hormuz. Ông nói rằng ông đang "hoàn toàn" cân nhắc việc rút Mỹ khỏi NATO.

Tổng thống Trump nói thêm, mặc dù Mỹ sẽ rút khỏi Iran "khá nhanh chóng", nhưng quân đội có thể quay lại để "tấn công các mục tiêu" khi cần thiết.

Theo một cuộc khảo sát của Reuters/Ipsos được thực hiện tuần trước, 60% cử tri được hỏi cho biết họ không tán thành cuộc chiến ở Iran, trong khi 35% tán thành. Khoảng 66% người được hỏi cho rằng Mỹ nên nỗ lực chấm dứt sự can thiệp của mình vào cuộc chiến một cách nhanh chóng, ngay cả khi không đạt được các mục tiêu mà chính quyền đã đề ra.

Trong khi đó, Tổng thống Trump đã cân nhắc cả các lựa chọn leo thang và giảm leo thang xung đột. Những bước đi tiếp theo của ông vẫn chưa rõ ràng, ngay cả đối với một số cố vấn thân cận.

Các quan chức chính quyền đã đề xuất một chiến dịch táo bạo nhằm kiểm soát kho dự trữ uranium được làm giàu cao còn lại của Iran, cũng như các hoạt động trên bộ để giành các vùng đất chiến lược - bao gồm các phần của bờ biển Iran và đảo Kharg. Hàng ngàn binh lính đang tiếp tục được điều động đến Vịnh Ba Tư, cho thấy Tổng thống Trump muốn có nhiều lựa chọn quân sự.

Đồng thời, tổng thống gợi ý rằng ông có thể rút khỏi cuộc xung đột, ngay cả khi Iran từ chối mở lại eo biển Hormuz.

Có những dấu hiệu cho thấy ông muốn chuyển sự chú ý sang nơi khác.

Sáng 1/4, ông Trump đã đến Tòa án Tối cao Mỹ để tham dự các cuộc tranh luận về tính hợp pháp của một chính sách mà ông coi là rất quan trọng đối với lập trường cứng rắn của mình về vấn đề nhập cư: một sắc lệnh mà ông đã ký năm ngoái nhằm hạn chế cấp quyền công dân theo nơi sinh. Đây là lần đầu tiên một tổng thống đương nhiệm tham dự các phiên tranh luận tại Tòa án Tối cao.

Trở lại Nhà Trắng để ăn trưa, ông Trump nói về cuộc chiến chống lại Iran rằng chính quyền "về cơ bản đang kết thúc nó".

“Họ phải chịu thêm một vài đòn nữa”, ông nói. Một quan chức Nhà Trắng cho biết, Phó Tổng thống JD Vance đã liên lạc với các trung gian hòa giải từ Pakistan. Ông Trump nói rằng các cuộc đàm phán đang diễn ra tốt đẹp, trong khi Tehran tuyên bố không có bất kỳ cuộc thảo luận trực tiếp nào diễn ra.

Tiếp tục cập nhật