Tổng thống Putin nói Đức thiệt hại nhiều nhất khi ‘đóng băng’ quan hệ với Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Quan hệ "đóng băng" giữa Nga và Đức không có lợi cho cả hai bên, nhưng Đức hứng tổn thất nhiều hơn cả.
Tổng thống Putin nói Đức thiệt hại nhiều nhất khi ‘đóng băng’ quan hệ với Nga ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Tass)

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu như vậy trong một buổi lễ ngày 4/12 tại Điện Kremlin để tiếp nhận quốc thư của hơn 20 đại sứ mới, trong đó có đại sứ Đức và Anh.

“Tình trạng 'đóng băng' quan hệ với Nga hiện nay, không phải do phía chúng tôi, tôi muốn nhấn mạnh rằng điều này không có lợi cho chúng tôi hay các bạn. Nhưng tôi nghĩ bên thiệt hại nhiều nhất là Đức”, ông Putin nói.

Ông nhắc lại rằng Nga và Đức đã phát triển “quan hệ hợp tác thực chất” trong hơn nửa thế kỷ.

“Điều này có lợi cho cả hai bên, không chỉ với chúng tôi mà cả châu Âu. Năng lượng luôn là một mảng hấp dẫn trong quan hệ hợp tác song phương. Trong nhiều thập kỷ, đất nước chúng tôi đã cung cấp cho Đức dầu mỏ, khí đốt và các sản phẩm năng lượng khác, cùng với các nguyên liệu năng lượng thô một cách đáng tin cậy, không gián đoạn và giá cả hợp lý. Quan hệ hợp tác này đã bị phá hoại, trong đó có việc phá hoại các đường ống dẫn Nord Stream”, Tổng thống Nga nói.

Ngày 27/9/2022, Nord Stream AG, đơn vị vận hành các tuyến đường ống dẫn, báo cáo sự việc “phá hoại chưa từng thấy” xảy ra trên hai hệ thống đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 và Nord Stream 2.

Ngày 26/9, các chuyên gia địa chấn học Thụy Điển phát hiện 2 vụ nổ ở tuyến đường ống dưới biển. Đức, Đan Mạch và Thụy Điển đều tiến hành điều tra riêng, nhưng không hợp tác với Nga.

Cũng trong buổi lễ, Tổng thống Putin nói rằng ngoài hợp tác về chính trị và kinh tế, quan hệ giữa Nga và Đức trước đây đã phát triển rất thành công trong các lĩnh vực khoa học, giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân.

“Tôi muốn nhấn mạnh điều này: Nga luôn ủng hộ việc xây dựng quan hệ với Đức trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng lợi ích của nhau. Tôi nhắc lại: Quan hệ này không chỉ quan trọng với hai nước, mà với toàn bộ châu Âu”, ông nói.

Quan hệ giữa Nga với các nước phương Tây đang ở mức thấp nhất kể từ Chiến tranh Lạnh, sau khi Mátxcơva triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine và phương Tây đáp trả bằng hàng loạt lệnh trừng phạt.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Sau kỳ nghỉ 5 ngày, chứng khoán diễn biến ra sao?
Sau kỳ nghỉ 5 ngày, chứng khoán diễn biến ra sao?
TPO - Kết thúc kỳ nghỉ lễ 5 ngày, chứng khoán trong nước sẽ trở lại giao dịch vào ngày mai (2/5). Dù VN-Index đã lấy lại mốc 1.200 điểm, nhưng chuyên gia cho rằng nhịp điều chỉnh chưa xác nhận kết thúc. Thị trường sẽ có các nhịp rung lắc, nhà đầu tư đang có tỷ trọng cổ phiếu lớn có thể tranh thủ nhịp hồi phục sắp tới để cơ cấu, hạ tỷ trọng về mức an toàn.