Hai người Đức bị buộc tội phản quốc vì cung cấp tin cho Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 8/9, Văn phòng công tố liên bang Đức cho biết họ buộc tội hai người đàn ông vì đã làm gián điệp cho Nga.
Hai người Đức bị buộc tội phản quốc vì cung cấp tin cho Nga ảnh 1

Logo của Cơ quan tình báo nước ngoài BND của Đức. (Ảnh: dpa)

Cơ quan công tố cho biết, hai người đối mặt với tội danh phản quốc vì đã làm lộ bí mật nhà nước. Bản cáo trạng được đưa ra ngày 24/8.

Nghi phạm Carsten L. làm việc cho Cơ quan tình báo nước ngoài BND của Đức. Người này bị bắt tại Berlin ngày 21/12/2022.

Carsten L. bị cáo buộc đã liên lạc với đồng phạm Arthur E. từ tháng 5/2021. Arthur E. bị bắt vào ngày 22/1, sau khi trở về từ Mỹ.

Các công tố viên cho biết Arthur E. có trao đổi với một doanh nhân người Nga, và người này có quan hệ với cơ quan mật vụ Nga FSB.

Carsten L. lấy được 9 tài liệu từ hệ thống nội bộ của BND, sau đó chuyển cho Arthur E. để người này chụp ảnh và gửi ảnh cho FSB.

Nghi phạm được cho là đã gặp người của FSB nhiều lần trong các chuyến đi tới Mátxcơva. Các công tố viên nói rằng những chuyến thăm này do doanh nhân người Nga tổ chức và tài trợ.

Arthur E. được cho là nhận từ FSB đưa cho một danh sách các câu hỏi và Carsten L. tìm câu trả lời từ các hồ sơ BND mà các công tố viên cho rằng có chứa "bí mật nhà nước".

Văn phòng công tố liên bang cho biết FSB đã trả Carsten L. €450.000 (khoảng 483.000 USD) và Arthur E. ít nhất là số tiền tương tự. Arthur E. bị cho là đã nhận tiền mặt ở Mátxcơva vào ngày 22/11.

Carsten L. bị buộc tội dàn xếp để Arthur E. qua được cửa hải quan để trở về Đức vì lý do nghề nghiệp.

Theo DW
MỚI - NÓNG