Tổng thống Putin: Nga không tìm kiếm những vùng lãnh thổ mới

TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết trong bài phát biểu tại Câu lạc bộ Thảo luận quốc tế Valdai hôm 5/10 rằng xung đột với Ukraine không xuất phát từ tranh chấp lãnh thổ.
Tổng thống Putin: Nga không tìm kiếm những vùng lãnh thổ mới ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik

Ông Putin nhấn mạnh rằng Nga đã là quốc gia rộng nhất thế giới, do đó không tìm cách giành thêm lãnh thổ mới. Ngoài ra, Nga vẫn còn nhiều việc phải làm để phát triển Siberia và Viễn Đông.

Tổng thống nói: “Đây không phải là một cuộc xung đột lãnh thổ và thậm chí không phải là việc thiết lập sự cân bằng địa chính trị trong khu vực. Vấn đề này rộng hơn và cơ bản hơn rất nhiều. Chúng ta đang nói về những nguyên tắc của trật tự thế giới mới.”

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh rằng hòa bình lâu dài chỉ có thể được thiết lập khi “mọi người cảm thấy an toàn và biết rằng ý kiến của họ được tôn trọng”.

Cũng trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Putin nói rằng Nga không phải là bên khơi mào cuộc xung đột ở Ukraine, mà thay vào đó đang cố gắng chấm dứt nó.

“Chúng tôi không phải là những người tổ chức cuộc đảo chính ở Kiev, chúng tôi không đe dọa cư dân Crimea và Sevastopol, chúng tôi không ép Donbass phải nghe lời và đe dọa bạo lực đối với những người muốn nói tiếng mẹ đẻ của họ”, ông Putin nhắc lại, nhấn mạnh rằng chính Kiev đã sử dụng xe tăng và pháo binh để tiến hành cuộc chiến chống lại Donbass.

Tổng thống nói mặc dù dân thường đã ngã xuống ở Donbass rất lâu từ trước khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt, nhưng không có quốc gia nào khác, đặc biệt là ở phương Tây, chú ý đến điều này hoặc tỏ ra thương cảm.

“Cuộc xung đột do Kiev châm ngòi với sự hỗ trợ tích cực, trực tiếp từ phương Tây hiện đã bước sang năm thứ 10. Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga nhằm mục đích ngăn chặn nó", ông nói.

Theo RT
MỚI - NÓNG