Ukraine nói Nga tiến hành 60 cuộc không kích trong một ngày

TPO - Giới chức Kiev ngày 5/10 cho biết lực lượng Nga đã tiến hành hơn 60 cuộc không kích vào các mục tiêu ở Ukraine trong 24 giờ qua.

Theo Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine, quân đội Nga đã pháo kích hơn 140 mục tiêu ở các khu vực Chernihiv, Sumy, Kharkiv, Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia và Kherson.

Tại Zaporizhzhia, quân đội Ukraine đã đẩy lùi thành công các cuộc tấn công của Nga gần Novodarivka, Verbove và Robotyne. Ngoài ra, lực lượng Ukraine cũng đang tiến hành “các hoạt động tấn công ở khu vực Melitopol”.

Tại Kherson, lực lượng Ukraine đã phá hủy các kho đạn dược và tấn công hậu phương của quân đội Nga.

Tại miền đông Ukraine, quân đội Ukraine đã đẩy lùi một cuộc tấn công ở phía bắc Zybyne thuộc khu vực Kupiansk của vùng Kharkiv, cũng như các cuộc tấn công ở khu vực Lyman, vùng Luhansk và phía tây bắc Dibrova ở Donetsk.

Ở những nơi khác trong vùng Donetsk, các lực lượng Nga đã cố gắng giành các khu vực gần Hryhorivka, Klishchiivka và Andriivka xung quanh thành phố Bakhmut nhưng không thành công, Bộ Tổng tham mưu cho biết.

Lực lượng Nga nắm giữ các vị trí thuận lợi gần Robotyne

Người đứng đầu Vùng Zaporizhzhia - Yevgeny Balitsky nói với Tass rằng pháo binh Nga đã và đang thực hiện các cuộc tấn công vào lực lượng Ukraine ở gần Robotyne.

Ông Balitsky cho biết: “Robotyne là vùng xám. Lực lượng của chúng tôi dễ dàng giữ vững các vị trí. Các cuộc tấn công được thực hiện nhằm vào đối phương từ các ngọn đồi ở bên trái và bên phải. Giờ đây chúng tôi đang nắm những vị trí thuận lợi”.

Ông Balitsky giải thích rằng lực lượng Ukraine hiện chủ yếu tập trung ở vùng đồng bằng.

“Chúng tôi có lực lượng đông đảo và phương tiện tập trung ở một nơi, chủ yếu là pháo binh. Chúng tôi có những vị trí thuận lợi. Chúng tôi hài lòng với vị trí mình có. Chúng tôi ở trên đồi, còn đối phương tiến vào vùng đồng bằng. Sau đó, pháo binh sẽ thực hiện công việc của mình”, ông Balitsky kết luận.

Các vùng Kherson, Zaporizhzhia, Cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk và Luhansk đã sáp nhập Nga sau các cuộc trưng cầu dân ý, nhưng Ukraine không công nhận và vẫn coi đây là lãnh thổ của mình.

Theo CNN, Tass
MỚI - NÓNG