Bộ trưởng Quốc phòng Nga thị sát khu huấn luyện quân sự ở phía nam

TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đã thăm một trung tâm huấn luyện ở miền nam nước này, nơi các huấn luyện viên đang chia sẻ kinh nghiệm mà họ thu được từ chiến dịch ở Ukraine. Bộ trưởng đã quan sát các binh sĩ hợp đồng và tình nguyện viên thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau, bao gồm cả tập tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu giả định.

Theo thông báo ngày 5/10 của Bộ Quốc phòng, người đứng đầu trung tâm huấn luyện của Quân khu phía nam Nga đã báo cáo với ông Shoigu về việc các học viên đang được đào tạo kỹ năng sử dụng nhiều loại vũ khí, chiến thuật, điều trị y tế, ứng dụng máy bay không người lái trên chiến trường. Họ cũng đang “thực hành sơ tán những người bị thương khỏi các phương tiện, chiến hào…, và tổ chức liên lạc trong hoạt động tấn công”.

Theo vị lãnh đạo này, các huấn luyện viên tại trung tâm đã có kinh nghiệm chiến đấu trong các hoạt động chống lại lực lượng Ukraine.

Video về chuyến thị sát của ông Shoigu. Nguồn: RT

Hoạt động huấn luyện tập trung vào việc sử dụng máy bay không người lái trong trinh sát, phát hiện mục tiêu và tấn công. Sĩ quan phụ trách huấn luyện đã trình bày trước Bộ trưởng Shoigu cách sử dụng máy bay không người lái để phá hủy mục tiêu của đối phương.

Trong quá trình thực hành nhắm mục tiêu, mỗi học viên sẽ bắn hơn 500 viên đạn từ súng trường tấn công và súng máy, 300 quả đạn từ súng phóng lựu tự động, cũng như sử dụng súng phóng lựu chống tăng và súng phun lửa bộ binh.

Bộ trưởng Shoigu cũng cảm ơn các nữ y sĩ đang tham gia huấn luyện sơ cứu và điều trị.

Phát biểu tại một hội nghị hôm thứ Ba, Bộ trưởng Quốc phòng nhắc lại rằng Nga không có kế hoạch huy động lực lượng bổ sung, đồng thời lưu ý rằng “chỉ trong tháng 9, hơn 50.000 công dân đã ký hợp đồng nghĩa vụ quân sự tình nguyện”.

Theo ông Shoigu, hơn 335.000 người đã tình nguyện gia nhập quân đội Nga kể từ đầu năm.

Theo RT
MỚI - NÓNG