Tổng thống Putin: Nga có nhiều đồng minh hơn đối thủ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết trong cuộc gặp với Thị trưởng Mátxcơva Sergey Sobyanin rằng việc trở thành đối thủ hay bạn bè của Nga đều “vinh dự như nhau”, nhưng nước này có nhiều đồng minh hơn đối thủ.
Tổng thống Putin: Nga có nhiều đồng minh hơn đối thủ ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Tass

Bình luận về tình hình ở thủ đô, Thị trưởng Sobyanin ghi nhận những kết quả đáng kể, “bất chấp nỗ lực của đối phương”. Theo ông Sobyanin, những thành tựu năm 2023 của Mátxcơva là "một trong những kết quả tốt nhất của lịch sử đương đại".

“Nhưng chúng ta có nhiều bạn hơn”, ông Putin nói, nhắc lại “một câu nói nổi tiếng, rằng việc là bạn hay đối thủ của Nga đều vinh dự như nhau”.

“Chúng ta hiểu rằng những mối đe dọa mà họ đang cố gắng tạo ra không phải là vô nghĩa, chúng ta nên cân nhắc điều đó”, Tổng thống Nga nhận định và cho biết thêm rằng điều này liên quan đến tất cả các cấp chính quyền, liên bang và khu vực.

Ông Putin lưu ý Mátxcơva không chỉ là một trong các khu vực của Nga mà còn là thủ đô, một trung tâm khoa học, giáo dục và công nghiệp gắn liền với toàn bộ nền kinh tế Nga. “Chúng ta nên ghi nhớ điều này”.

Trước đó, trong bài phát biểu Thông điệp Liên bang hôm 29/2, Tổng thống Putin cho biết Nga sẵn sàng đối thoại với tất cả các quốc gia “nhằm tạo ra một mô hình mới về an ninh bình đẳng và không thể chia cắt ở Á-Âu”.

"Chúng tôi tìm cách thống nhất nỗ lực của đa số nhằm giải quyết các thách thức toàn cầu, trong đó có sự chuyển đổi nhanh chóng của nền kinh tế, thương mại, tài chính và thị trường công nghệ thế giới khi nhiều nền độc quyền trước đây và các khuôn mẫu liên quan đang sụp đổ", nhà lãnh đạo Nga nói.

Theo Tass
MỚI - NÓNG