Tổng thống Peru Pedro Castillo bị bắt giữ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 7/12, Tổng thống Peru Pedro Castillo bị lực lượng an ninh bắt giữ, ngay sau khi Quốc hội nước này bỏ phiếu để phế truất ông.
Tổng thống Peru Pedro Castillo bị bắt giữ ảnh 1

Ông Pedro Castillo bị phế truất chức Tổng thống Peru

Trước đó, ông Castillo tuyên bố sẽ giải tán Quốc hội bằng một sắc lệnh, chỉ vài giờ trước khi ông đối mặt với một phiên toà luận tội. Tuy nhiên, các lực lượng vũ trang và cảnh sát Peru cảnh báo ông Castillo chớ làm trái hiến pháp.

Trong một tuyên bố, các lực lượng vũ trang Peru nói rằng tổng thống chỉ có thể giải tán Quốc hội nếu Quốc hội tổ chức 2 cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm.

Quốc gia Nam Mỹ đang trải qua cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng nhất trong 2 thập kỷ qua.

Vài giờ sau khi ông Castillo bị phế truất, Phó Tổng thống Dina Boluarte tuyên thệ nhậm chức Tổng thống lâm thời tại trụ sở Quốc hội Peru, trở thành nữ tổng thống đầu tiên trong lịch sử của quốc gia Nam Mỹ.

Trong 1 năm rưỡi nắm quyền, ông Castillo thay đổi và bổ nhiệm tới 5 thủ tướng và liên tục mâu thuẫn với cơ quan lập pháp. Chính trị gia này bị cơ quan công tố điều tra trong 6 vụ án tham nhũng.

Đây là lần thứ hai trong vòng 3 năm, một tổng thống Peru tuyên bố giải tán Quốc hội. Năm 2019, Tổng thống Martín Vizcarra hồi đó giải tán Quốc hội, kêu gọi tổ chức bầu cử lập pháp, nhưng chỉ 1 năm sau, ông bị Quốc hội mới cách chức.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG