![]() |
Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff hôm 11/4. (Ảnh: RT) |
Ông Witkoff đến Nga vào thứ Sáu (11/4) để gặp Tổng thống Nga Putin tại St. Petersburg. Cuộc họp kéo dài hơn bốn giờ, trong đó thông tin chi tiết về nội dung thảo luận được Mátxcơva và Washington giữ kín.
Chuyến thăm của ông Witkoff diễn ra chỉ vài ngày sau khi trợ lý tổng thống Nga Kirill Dmitriev đến Washington để hội đàm với các quan chức cấp cao Mỹ.
Trả lời báo giới trước đó, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt đã đề cập đến chuyến thăm Nga của ông Witkoff. Theo bà Leavitt, chuyến thăm này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc liên lạc trực tiếp giữa Nhà Trắng với Điện Kremlin, như một phần của nỗ lực rộng lớn hơn để đàm phán lệnh ngừng bắn và thỏa thuận hòa bình ở Ukraine.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang phải đối mặt với sự chia rẽ nội bộ ngày càng tăng, sau khi ông Witkoff được cho là đã đề xuất một kế hoạch ngừng bắn công nhận quyền kiểm soát của Nga đối với bốn khu vực phía đông mà cả Mátxcơva và Kiev đều tuyên bố chủ quyền, Reuters đưa tin hôm 11/4, trích dẫn các nguồn tin ẩn danh.
Trong cuộc họp tại Nhà Trắng với Tổng thống Donald Trump tuần trước, ông Witkoff lập luận rằng việc công nhận chủ quyền của Nga đối với Lugansk, Donetsk, Zaporozhye và Kherson là con đường nhanh nhất để chấm dứt xung đột, các nguồn tin của Reuters cho biết. Tuy nhiên, ông Keith Kellogg - đặc phái viên của Tổng thống Trump về Ukraine - đã phản đối, nhấn mạnh rằng Kiev sẽ không chấp nhận nhượng bộ lãnh thổ.
Cuộc họp được cho là đã kết thúc mà không có quyết định nào từ ông Trump. Sau đó, đặc phái viên Witkoff đến Nga để đàm phán với Tổng thống Putin.
Sự việc này làm sâu sắc thêm rạn nứt trong chính quyền Tổng thống Trump, khi các quan chức tranh luận về cách giải quyết xung đột Ukraine. Cách tiếp cận của ông Witkoff, từng được nêu trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 3 với Tucker Carlson, dường như đã khiến cả các nghị sĩ đảng Cộng hòa và các đồng minh của Mỹ lo ngại.
"Họ nói tiếng Nga", ông Witkoff nói, đề cập đến các vùng lãnh thổ phía đông. "Đã có những cuộc trưng cầu dân ý mà phần lớn người dân cho biết họ muốn nằm dưới sự kiểm soát của Nga".
Một số thành viên đảng Cộng hòa được cho là đã liên lạc với Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz và Ngoại trưởng Marco Rubio để bày tỏ quan ngại về lập trường của ông Witkoff, chỉ trích ông vì lặp lại lời lẽ của Mátxcơva.
Bất chấp những lời chỉ trích, ông Witkoff vẫn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ Tổng thống Trump và một số quan chức chính quyền. Cố vấn Waltz ca ngợi những nỗ lực của ông, trích dẫn thành tích kinh doanh và những hoạt động ngoại giao gần đây, bao gồm cả việc ông Witkoff đã đàm phán để Nga thả công dân Mỹ Marc Fogel.