Ông Yoon Suk Yeol cùng phu nhân rời dinh thự tổng thống, chuyển đến nơi ở mới

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol cùng phu nhân và đàn thú cưng đã rời khỏi dinh thự tổng thống và chuyển về căn hộ của họ tại một khu dân cư cao cấp ở Seoul.

Cựu Tổng thống Yoon và phu nhân Kim Keon Hee bắt đầu một cuộc sống mới sau khi ông bị luận tội và cách chức vì lệnh thiết quân luật.

"Hôm nay, tôi sẽ rời khỏi dinh thự tổng thống. Tôi thực sự biết ơn vì tất cả mọi thứ", ông Yoon cho biết trong một thông điệp bằng văn bản. "Bây giờ, tôi sẽ trở lại cuộc sống như một công dân bình thường và tìm kiếm một con đường mới để phục vụ đất nước, nhân dân".

Cựu tổng thống điểm lại các cuộc gặp mặt với lãnh đạo quốc tế tại dinh thự tổng thống, và cảm ơn những người đã tham gia các cuộc biểu tình trong suốt mùa đông để ủng hộ ông.

Ông Yoon giơ nắm đấm lên không trung khi bước qua cổng trước của dinh thự ở trung tâm Seoul. Đám đông những người ủng hộ đã tụ tập để tiễn ông. Cựu tổng thống bắt tay và ôm những người ủng hộ khi họ hô vang tên ông, một số thậm chí còn rơi nước mắt.

Ông Yoon Suk Yeol cùng phu nhân rời dinh thự tổng thống, chuyển đến nơi ở mới ảnh 1

Ông Yoon vẫy chào người ủng hộ khi rời khỏi dinh thự tổng thống. (Ảnh: Yonhap)

Ông Yoon Suk Yeol cùng phu nhân rời dinh thự tổng thống, chuyển đến nơi ở mới ảnh 2

Ông Yoon và phu nhân không có con. Cặp đôi sống cùng đàn thú cưng gồm hơn 10 con chó và mèo.

Căn hộ nơi ông Yoon chuyển về rộng 164 m2, thuộc khu phức hợp Acrovista với 3 tòa tháp cao 37 tầng ở Gangnam phía nam sông Hàn. Căn hộ này nằm gần văn phòng công tố mà ông Yoon từng làm việc trước khi tham gia chính trường.

Theo báo cáo của phương tiện truyền thông Hàn Quốc, có tới 50 nhân viên an ninh sẽ được triển khai để bảo vệ vợ chồng ông Yoon trong ít nhất 5 năm và tối đa 10 năm.

Trước đây, các tổng thống Hàn Quốc thường chuyển đến những ngôi nhà riêng sau khi rời nhiệm sở, tách biệt và riêng tư hơn nhiều so với căn hộ chung cư.

Ông Yoon Suk Yeol cùng phu nhân rời dinh thự tổng thống, chuyển đến nơi ở mới ảnh 3Ông Yoon Suk Yeol cùng phu nhân rời dinh thự tổng thống, chuyển đến nơi ở mới ảnh 4

Những người ủng hộ ông Yoon tập trung tại dinh thự tổng thống và khu chung cư Acrovista. (Ảnh: Yonhap)

Sự khó khăn trong việc bố trí lực lượng an ninh tại khu chung cư và quy mô đàn thú cưng của cựu tổng thống được cho là một trong những lý do khiến ông phải hoãn việc chuyển về nhà riêng tới một tuần sau khi bị cách chức.

Một số người sống gần căn hộ của ông Yoon tỏ ra lo lắng về việc khu nhà của họ trở thành điểm thu hút những người ủng hộ và chỉ trích ông Yoon.

Bên cạnh việc luận tội, ông Yoon vẫn phải đối mặt với một phiên tòa hình sự về cáo buộc nổi loạn liên quan đến sắc lệnh thiết quân luật.

Theo Yonhap, Reuters
MỚI - NÓNG
TPHCM rà soát cán bộ, xây phương án nhân sự cấp xã phường
TPHCM rà soát cán bộ, xây phương án nhân sự cấp xã phường
TPO - Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Sở Nội vụ TPHCM rà soát nguồn cán bộ của thành phố để tham mưu xây dựng phương án nhân sự của các xã, phường sau sắp xếp. Đồng thời tham mưu phân công, chỉ định bố trí, giới thiệu nhân sự giữ chức vụ ở cấp xã mới ngay sau thành lập.
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu với báo chí nhân dịp tham dự hội nghị ngoại trưởng NATO tại Brussels ngày 3/4. (Ảnh: AP)

Bộ Ngoại giao Mỹ sắp bị cắt giảm chưa từng có

TPO - Mỹ chuẩn bị kế hoạch cắt giảm chưa từng có tiền lệ đối với phạm vi hoạt động ngoại giao của nước này trên toàn cầu, chấm dứt nhiều chương trình và đóng cửa hàng loạt đại sứ quán ở nước ngoài nhằm giảm gần một nửa ngân sách của Bộ Ngoại giao.
THẾ GIỚI 24H: Nga công khai mục tiêu trả đũa đầu tiên nếu NATO gây hấn

THẾ GIỚI 24H: Nga công khai mục tiêu trả đũa đầu tiên nếu NATO gây hấn

TPO - Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Liên bang Nga (SVR) Sergey Naryshkin đã nói với các phóng viên rằng các nước kích động như Ba Lan và các quốc gia Baltic cần hiểu rằng họ sẽ là mục tiêu đầu tiên của các cuộc tấn công trả đũa nếu Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) gây hấn với nhà nước Liên minh Nga – Belarus.