Tổng thống Mỹ Obama thề tiêu diệt Nhà nước Hồi giáo

Ông Obama thề sẽ tiêu diệt Nhà nước Hồi giáo
Ông Obama thề sẽ tiêu diệt Nhà nước Hồi giáo
TPO - Ngày 3/9, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố Mỹ sẽ hành động cho đến khi tiêu diệt được tổ chức Nhà nước hồi giáo ở Trung Đông và tìm lại công lý cho những nhà báo đã bị nhóm này hành quyết.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Estonia trong chuyến thăm châu Âu, Tổng thống Obama tuyên bố, mục tiêu rõ ràng của Mỹ là hành động nhằm “làm suy yếu và tiêu diệt” tổ chức Nhà nước Hồi giáo đang “làm mưa làm gió” ở  Trung Đông.

“Chúng ta sẽ làm suy yếu và tiêu diệt Nhà nước Hồi giáo tự xưng, để không lâu nữa nó sẽ không còn là mối đe dọa đối với Iraq và cả Mỹ nữa”, tổng thống Mỹ tuyên bố.

Ông Obama cũng cho biết thêm, sứ mệnh tiêu diệt Nhà nước hồi giáo “mất một thời gian” nhưng sẽ hoàn tất công việc này và phụ thuộc sự hợp tác chặt chẽ với các nước trên thế giới, cũng như sự cần thiết phải xây dựng một liên minh rộng lớn, trong đó có cộng đồng người Hồi giáo Sunni trong khu vực.

“Những kẻ giết người (Nhà nước Hồi giáo) đã thất bại khi nghĩ rằng chúng sẽ đạt được điều gì đó khi sát hại một người Mỹ vô tội như Steven. Chúng thất bại bởi vì giống như mọi người dân trên thế giới, người Mỹ quyết tâm đẩy lùi “sự man rợ” của chúng. Chúng ta sẽ không bị hăm dọa”, ông Obama khẳng định.

Nói về nhà báo Steven Sotloff vừa bị phiến quân giết hại, ông Obama ca ngợi Sotloff là người yêu thế giới Hồi giáo sâu sắc. Anh đã liều mình đến Trung Đông, để kể về câu chuyện về những người đàn ông và phụ nữ Hồi giáo hướng đến những giá trị chân chính.

Trước đó, hôm 2/9, nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng công bố đoạn video quay cảnh một phiến quân bịt mặt chặt đầu nhà báo Mỹ 31 tuổi Steven Sotloff và đe dọa sẽ giết một con tin người Anh tiếp theo tên David Cawthorne Haines. Chính quyền Mỹ sau đó lên tiếng xác nhận đoạn video này là thật.

Vụ hành quyết nhà báo Mỹ thứ hai diễn ra chỉ ít ngày sau hành động sát hại dã man tương tự với phóng viên James Foley hôm 19/8, nhằm đáp trả những cuộc không kích của Mỹ.

Theo Reuters, Guardian
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.