Tổng thống Hàn Quốc ăn hải sản để trấn an dân về nước nhiễm xạ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 28/8, văn phòng tổng thống Hàn Quốc cho biết, Tổng thống Yoon Suk Yeol và Thủ tướng Han Duck-soo ăn hải sản sống trong bữa trưa để khẳng định tính an toàn của hải sản sau khi Nhật Bản xả nước nhiễm xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima xuống biển.
Tổng thống Hàn Quốc ăn hải sản để trấn an dân về nước nhiễm xạ ảnh 1

Hải sản được phục vụ tại văn phòng tổng thống Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap)

Hải sản cũng được phục vụ tại nhà ăn của văn phòng tổng thống, không chỉ trong ngày 28/8 mà suốt tuần này.

“Số người dùng bữa tại nhà ăn hôm nay cao gấp rưỡi bình thường, bao gồm nhiều nhân viên đã hủy hẹn ăn trưa để dùng bữa trong nhà ăn”, thông báo của văn phòng cho biết.

Tính an toàn của hải sản trở thành vấn đề nóng ở nhiều nước Đông Á sau khi Nhật Bản bắt đầu xả nước từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Chính phủ Hàn Quốc khẳng định việc này không gây vấn đề gì về sức khỏe nếu được thực hiện theo phương pháp khoa học phù hợp.

Trong khi đó, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, các cơ quan ngoại giao và trường học của Nhật Bản ở Trung Quốc bị ném đá, nhiều doanh nghiệp Nhật Bản bị quấy rối liên tục qua điện thoại, khiến Nhật Bản phải triệu Đại sứ Trung Quốc đến để trao đổi.

Tuần trước, Trung Quốc cấm nhập tất cả hải sản từ Nhật Bản để phản đối việc xả nước.

Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Masataka Okano nói với Đại sứ Trung Quốc Wu Jianghao rằng Bắc Kinh nên thông tin đúng mức cho dư luận, “thay vì khiến mọi người lo lắng không cần thiết bằng cách cung cấp những thông tin không dựa trên bằng chứng khoa học”, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết.

Ngày 28/8, Nhật Bản cho biết đã tăng cường biện pháp an ninh bên ngoài các trường học và cơ sở ngoại giao của họ ở Trung Quốc.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói không biết về vấn đề này, khi được hỏi về cáo buộc quấy rối.

Theo báo chí Nhật Bản, nhiều trường học và cơ sở ngoại giao của Nhật Bản ở Trung Quốc bị ném đá và trứng, trong đó có một trường ở Thanh Đảo.

Theo Yonhap, Reuters
MỚI - NÓNG