Tổng thống Biden gia hạn tình trạng khẩn cấp sau vụ khủng bố 11/9

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gia hạn tình trạng khẩn cấp quốc gia do cựu Tổng thống George W. Bush tuyên bố sau vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001 thêm một năm nữa.

Lý do gia hạn tình trạng khẩn cấp, theo Tổng thống Biden, là do “mối đe dọa khủng bố” đằng sau vụ tấn công năm 2001 khiến 3.000 người thiệt mạng vẫn “tiếp diễn”. Vì vậy, các quyền hạn được thông qua để đối phó với vụ tấn công sẽ tiếp tục có hiệu lực sau ngày 14/9/2022.

Tính từ khi nhậm chức đến nay, ông Biden đã ban bố ít nhất 6 tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, và gia hạn một số lệnh khẩn cấp khác, bao gồm lệnh khẩn cấp quốc gia liên quan đại dịch COVID-19.

Đạo luật về các trường hợp khẩn cấp quốc gia trao cho Tổng thống đương nhiệm hơn 136 quyền hạn, và Tổng thống có thể sử dụng hầu hết quyền hạn trong số đó mà không cần sự chấp thuận của quốc hội.

Kể từ khi đạo luật được thông qua vào năm 1976, hơn 60 trường hợp khẩn cấp quốc gia đã được ban bố, nhưng chỉ khoảng một nửa trong số đó đã chính thức kết thúc.

Khác với những người tiền nhiệm, ông Biden đã không còn quá tập trung vào các mối đe dọa khủng bố bên ngoài, thay vào đó tập trung sự chú ý vào chủ nghĩa khủng bố trong nước.

Theo RT
MỚI - NÓNG