Tổng Tham mưu trưởng Nguyễn Tân Cương giao nhiệm vụ cho cận vệ Lăng Bác

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng mùng Một Tết Quý Mão (tức ngày 22/1/2023), tại Hà Nội, đoàn đại biểu Bộ Tổng tham mưu và Tổng cục Chính trị vào viếng Lăng Bác và chúc Tết, động viên cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (BTL Bảo vệ Lăng).
Tổng Tham mưu trưởng Nguyễn Tân Cương giao nhiệm vụ cho cận vệ Lăng Bác ảnh 1

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam tặng quà chúc Tết BTL Bảo vệ Lăng, sáng 22/1. Ảnh: Nguyễn Minh

Báo cáo với Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và đoàn công tác của Bộ Tổng tham mưu, Thiếu tướng Bùi Hải Sơn - quyền Trưởng ban Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tư lệnh BTL Bảo vệ Lăng cho biết: Năm 2022, BTL Bảo vệ Lăng đã triển khai hoàn thành toàn diện nhiệm vụ theo kế hoạch và đột xuất. Trong đó, các nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh; bảo đảm an ninh, nghi lễ, sẵn sàng chiến đấu; đón tiếp, tuyên truyền hoàn thành xuất sắc.

Đồng thời tổ chức thành công Hội nghị tổng kết 30 năm hợp tác giữa Ban Quản lý Lăng với Viện Nghiên cứu khoa học dược liệu và tinh dầu Liên bang Nga (VILAR); 10 năm thực hiện Đề án 2341 của Chính phủ và Nghị quyết 122 của Thường vụ Quân ủy Trung ương. Công tác Đảng, công tác chính trị được duy trì nền nếp. Công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật có sự chuyển biến tiến bộ. Đơn vị đã chủ động, quyết liệt, hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tình hình chính trị, tư tưởng cán bộ, nhân viên, chiến sĩ ổn định, đoàn kết, thống nhất.

Tổng Tham mưu trưởng Nguyễn Tân Cương giao nhiệm vụ cho cận vệ Lăng Bác ảnh 2

Tổng Tham mưu trưởng Nguyễn Tân Cương và Tư lệnh BTL Bảo vệ Lăng Bùi Hải Sơn

Theo Thiếu tướng Bùi Hải Sơn, trong thời điểm giao thừa năm nay, khu vực quảng trường Ba Đình có hơn 2.000 người tới thắp hương Bác Hồ và vui xuân, đón Tết và công tác đảm bảo an ninh được thực hiện tốt. Ngay trong Tết và sau Tết, đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ như chuẩn bị đón chiến sĩ mới và ra quân tổ chức trồng cây đầu năm…

Ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được trong năm 2022, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chúc cán bộ, chiến sĩ BTL Bảo vệ Lăng thi đua hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong năm 2023.

“Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng mong rằng các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2022 và đoàn kết, thống nhất cùng nhau thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Luôn luôn duy trì sẵn sàng chiến đấu cao, đặc biệt là tổ chức huấn luyện cho các bộ phận, bảo đảm tốt công tác hậu cần - kỹ thuật trong đơn vị; tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tạo sự lan tỏa cho các đơn vị trong toàn quân về việc học tập, làm theo phong cách, đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh”, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương nói.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu chúc Tết cán bộ, chiến sĩ BTL Bảo vệ Lăng, sáng 22/1. Video: Nguyễn Minh

Tổng Tham mưu trưởng Nguyễn Tân Cương giao nhiệm vụ cho cận vệ Lăng Bác ảnh 3
Chúc Tết cán bộ, chiến sĩ BTL Bảo vệ Lăng, Trung tướng Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, khẳng định, năm 2022, BTL Bảo vệ Lăng đã quán triệt sâu sắc các chủ trương chung của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ.
Tổng Tham mưu trưởng Nguyễn Tân Cương giao nhiệm vụ cho cận vệ Lăng Bác ảnh 4

Trung tướng Trịnh Văn Quyết - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và Thiếu tướng Đinh Quốc Hùng - Bí thư Đảng ủy Đoàn 969, Chính ủy BTL Bảo vệ Lăng

MỚI - NÓNG