Có 34 kết quả :

Lan toả ý nghĩa Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lan toả ý nghĩa Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

TPO - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 34 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/2023), Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức trao giải Cuộc thi viết “Phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh”.
Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng: Phấn đấu 100% Công đoàn cơ sở có công trình nghiên cứu khoa học

Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng: Phấn đấu 100% Công đoàn cơ sở có công trình nghiên cứu khoa học

TPO - Giai đoạn 2023-2028, Công đoàn Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh phấn đấu 100% Công đoàn cơ sở có công trình, sản phẩm, đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng hiệu quả cao; 100% công nhân được tiếp cận và làm chủ trang thiết bị công nghệ mới.
Giáo dục thế hệ trẻ thông qua các di tích, cụm Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh

Giáo dục thế hệ trẻ thông qua các di tích, cụm Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh

TPO - Đó là phát biểu của Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, tại Hội thảo khoa học “Phát huy giá trị di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh vào giáo dục chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam”, do Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (BTL Bảo vệ Lăng) và Trường Sĩ quan Chính trị (SQCT) tổ chức.
Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đá Chông - K9

Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đá Chông - K9

TPO - Di tích Đá Chông-K9 hội tụ đủ các giá trị lịch sử, giá trị văn hóa, giá trị lưu niệm, giá trị giáo dục… thực sự là nơi tiêu biểu để giáo dục tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Tổng Tham mưu trưởng yêu cầu cận vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh phải là tấm gương sáng

Tổng Tham mưu trưởng yêu cầu cận vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh phải là tấm gương sáng

TPO - Tới thăm, chúc Tết đơn vị vào sáng nay, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh phải là tấm gương sáng về chấp hành kỷ luật cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân học tập và noi theo.
Đại tá Phạm Văn Hiếu, Phó Chính ủy Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng trao giải nhất, nhì, ba cho các thí sinh. Ảnh: Ngọc Hà

Cán bộ Đoàn giỏi Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng đua tài

TPO - Sau các phần thi sôi nổi của 4 thí sinh tại vòng chung khảo, Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Ngọc Hạnh, Bí thư Chi đoàn Di tích - Quản lý rừng, Đoàn 285 đã giành giải Nhất. Trung úy Hạnh sẽ đại diện cho tuổi trẻ Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tham dự Hội thi Cán bộ Đoàn giỏi cấp toàn quân năm 2021.
Xem cận vệ Lăng Bác khổ luyện ở K9 - Đá Chông

Xem cận vệ Lăng Bác khổ luyện ở K9 - Đá Chông

TPO - Được tuyển lựa kỹ càng từ hàng chục nghìn thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự mỗi năm, nhưng để trở thành chiến sĩ cận vệ trung thành ở Lăng Bác, những tân binh cao từ 1m75 trở lên còn phải trải qua giai đoạn huấn luyện đặc biệt nghiêm cẩn.