Tặng Huy hiệu Bác Hồ cho con nuôi, con đỡ đầu của Đồn Biên phòng Lũng Cú

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 6/6, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (BTL Bảo vệ Lăng) tổ chức chương trình gặp mặt, tặng quà đoàn đại biểu là thương binh và các em học sinh là con nuôi, con đỡ đầu của Đồn Biên phòng Lũng Cú thuộc Bộ đội Biên phòng Hà Giang về thăm Thủ đô.

Tham dự chương trình có lãnh đạo, đại biểu BTL Bảo vệ Lăng, BTL Bộ đội Biên phòng, Cục Chính sách (Tổng cục Chính trị), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Giang, Ban Thanh niên Quân đội…

Tặng Huy hiệu Bác Hồ cho con nuôi, con đỡ đầu của Đồn Biên phòng Lũng Cú ảnh 1

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cùng các đại biểu và học sinh ở huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang tại buổi gặp mặt, sáng 6/6. Ảnh: Nguyễn Minh

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo các đơn vị đã trao tặng Huy hiệu Bác Hồ, cùng nhiều phần quà mang ý nghĩa tương thân tương ái gửi tới thương binh, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú, các cô giáo và 24 em học sinh ở hai xã Lũng Cú và Ma Lé thuộc huyện Đồng Văn đang được nuôi dưỡng, đỡ đầu trong các chương trình do Bộ Quốc phòng và BTL Bộ đội Biên phòng triển khai.

Cũng dịp này, BTL Bảo vệ Lăng còn tổ chức cho đoàn đại biểu vào viếng Lăng Bác, xem phim tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh; tham quan di tích Phủ Chủ tịch, di tích K9 - Đá Chông, thăm Bảo tàng Hồ Chí Minh và Bảo tàng Phòng không - Không quân.

Thiếu tá Nguyễn Xuân Hưng - Chính trị viên Đồn Biên phòng Lũng Cú cho biết, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý hơn 26km đường biên giới, với 26 cột mốc chủ quyền và vinh dự được quản lý Cột cờ quốc gia Lũng Cú.

Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú luôn khắc ghi lời Bác dạy: “Phải dựa vào Nhân dân, ra sức đoàn kết và giúp đỡ Nhân dân”, thực hiện tốt phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt” và mô hình “3 bám, 4 cùng” (bám đơn vị, bám địa bàn, bám chủ trương, chính sách; cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng đồng bào).

Tặng Huy hiệu Bác Hồ cho con nuôi, con đỡ đầu của Đồn Biên phòng Lũng Cú ảnh 2

Các em học sinh là con nuôi, con đỡ đầu của Đồn Biên phòng Lũng Cú thăm nhà sàn Bác Hồ.

Các cán bộ, chiến sĩ đã nêu cao trách nhiệm chính trị, khắc phục khó khăn, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, gắn bó máu thịt với đồng bào các dân tộc, bảo vệ tuyệt đối chủ quyền lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự ở khu vực biên giới. Tích cực giúp dân phát triển sản xuất, tham gia xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương, xây dựng nông thôn mới và thực hiện an sinh xã hội; góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo Thiếu tá Hưng, đoàn đại biểu về thăm Thủ đô từ địa đầu Tổ quốc đã và sẽ có những trải nghiệm vô cùng ý nghĩa, bổ ích. Qua đó có thêm động lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ của Quân đội và đơn vị, cố gắng trong học tập, rèn luyện, khắc phục khó khăn để tiếp tục bám trụ, giữ vững từng tấc đất biên cương mà cha ông để lại.

Video: Cán bộ, chiến sĩ Biên phòng Hà Giang và các con nuôi, con đỡ đầu tham quan di tích Phủ Chủ tịch.

“Thông qua hoạt động này giúp cho các em học sinh là con nuôi, con đỡ đầu của đơn vị nhận thấy được sự hi sinh, gian khổ của các thế hệ cha anh đi trước; không ngừng phấn đấu học tập để không phụ tấm lòng, sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp, các ngành, các tấm lòng hảo tâm để sau này là người có ích cho xã hội, quay lại giúp quê hương phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn như mình”, Thiếu tá Nguyễn Xuân Hưng - Chính trị viên Đồn Biên phòng Lũng Cú nói.

Chia sẻ với các đại biểu và các em học sinh, Đại tá Phạm Văn Hiếu - Phó Chính ủy BTL Bảo vệ Lăng cho biết, lúc sinh thời, mặc dù bận rất nhiều công việc của đất nước, nhưng Bác Hồ luôn dành tình cảm yêu thương, sự quan tâm chăm sóc tới các cháu thiếu niên, nhi đồng - thế hệ măng non tương lai của đất nước, trong đó, Bác dành tình cảm đặc biệt sâu sắc cho thiếu nhi các dân tộc thiểu số.

Tặng Huy hiệu Bác Hồ cho con nuôi, con đỡ đầu của Đồn Biên phòng Lũng Cú ảnh 3

Các em học sinh là con nuôi, con đỡ đầu của Đồn Biên phòng Lũng Cú bên Lăng Bác.

Theo Đại tá Hiếu, nhằm thiết thực chung tay, góp sức cùng cán bộ, chiến sĩ Biên phòng Hà Giang chăm lo, tạo điều kiện cho các em nhỏ có hoàn cảnh thiệt thòi và tăng cường sức mạnh bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, chương trình gặp mặt, trao tặng quà và tổ chức viếng Lăng Bác, thăm các di tích, bảo tàng… do BTL Bảo vệ Lăng tổ chức trong dịp này là món quà tri ân thiết thực nhất của những người lính cận vệ Lăng Bác gửi tới đồng đội, giáo viên và các em học sinh ở huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

Đánh giá cao những việc làm hết sức nhân văn của Bộ đội Biên phòng nói chung và Đồn Biên phòng Lũng Cú nói riêng, Đại tá Hiếu nói: “Chúng tôi và những người lính ở biên cương Hà Giang đều đang thực hiện những nhiệm vụ rất quan trọng và thiêng liêng. Cán bộ, chiến sĩ BTL Bảo vệ Lăng mong muốn và tin tưởng rằng, bằng tất cả tình thương yêu, trách nhiệm và sự quan tâm của cả cộng đồng, trong đó có tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú dành cho các cháu nhỏ thiệt thòi, các cháu sẽ từng bước vơi bớt những khó khăn, tiếp tục vươn lên vượt qua hoàn cảnh, ra sức thi đua học tập, rèn luyện, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, phấn đấu là những con ngoan, trò giỏi, xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ”.

Tặng Huy hiệu Bác Hồ cho con nuôi, con đỡ đầu của Đồn Biên phòng Lũng Cú ảnh 4

Lãnh đạo BTL Bảo vệ Lăng và Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng trao tặng Huy hiệu Bác Hồ và các phần quà ý nghĩa cho các em học sinh.

Tặng Huy hiệu Bác Hồ cho con nuôi, con đỡ đầu của Đồn Biên phòng Lũng Cú ảnh 5

Ảnh: Nguyễn Minh

Tặng Huy hiệu Bác Hồ cho con nuôi, con đỡ đầu của Đồn Biên phòng Lũng Cú ảnh 6

Ảnh: Nguyễn Minh

Tặng Huy hiệu Bác Hồ cho con nuôi, con đỡ đầu của Đồn Biên phòng Lũng Cú ảnh 7

Lãnh đạo BTL Bảo vệ Lăng và Bộ đội Biên phòng Hà Giang trao quà tặng các em học sinh.

Tặng Huy hiệu Bác Hồ cho con nuôi, con đỡ đầu của Đồn Biên phòng Lũng Cú ảnh 8

Lãnh đạo Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng trao quà tặng Đồn Biên phòng Lũng Cú và học sinh là con nuôi, con đỡ đầu của lực lượng Biên phòng.

Tặng Huy hiệu Bác Hồ cho con nuôi, con đỡ đầu của Đồn Biên phòng Lũng Cú ảnh 9

Đại diện Cục Chính sách và Ban Thanh niên Quân đội trao quà tặng thương binh là quân nhân đang công tác tại Đồn Biên phòng Lũng Cú và giáo viên ở huyện Đồng Văn.

Tặng Huy hiệu Bác Hồ cho con nuôi, con đỡ đầu của Đồn Biên phòng Lũng Cú ảnh 10

Đoàn đại biểu Bộ đội Biên phòng Hà Giang, cô giáo và các em học sinh vào Lăng viếng Bác, sáng 6/6.

Tặng Huy hiệu Bác Hồ cho con nuôi, con đỡ đầu của Đồn Biên phòng Lũng Cú ảnh 11

Ảnh: Nguyễn Minh

Tặng Huy hiệu Bác Hồ cho con nuôi, con đỡ đầu của Đồn Biên phòng Lũng Cú ảnh 12

Các em học sinh tham quan di tích Phủ Chủ tịch.

Tặng Huy hiệu Bác Hồ cho con nuôi, con đỡ đầu của Đồn Biên phòng Lũng Cú ảnh 13

Quân nhân Đồn Biên phòng Lũng Cú và con nuôi của đồn trong khuôn viên Phủ Chủ tịch.

Tặng Huy hiệu Bác Hồ cho con nuôi, con đỡ đầu của Đồn Biên phòng Lũng Cú ảnh 14

Ảnh: Nguyễn Minh

Tặng Huy hiệu Bác Hồ cho con nuôi, con đỡ đầu của Đồn Biên phòng Lũng Cú ảnh 15

Ảnh: Nguyễn Minh

Tặng Huy hiệu Bác Hồ cho con nuôi, con đỡ đầu của Đồn Biên phòng Lũng Cú ảnh 16

Ảnh: Nguyễn Minh

MỚI - NÓNG