Những cận vệ bên Lăng Bác với lá phiếu trao gửi niềm tin

0:00 / 0:00
0:00
Chiến sĩ BTL Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thực hiện quyền bầu cử, sáng 23/5
Chiến sĩ BTL Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thực hiện quyền bầu cử, sáng 23/5
TPO - Sáng nay (23/5), trong không khí sôi nổi, khẩn trương, cùng với cử tri cả nước, cán bộ, chiến sĩ, nhân viên Bộ Tư lệnh (BTL) Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nghiêm túc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình, với những lá phiếu trao gửi trọn vẹn niềm tin.

Theo lãnh đạo BTL Bảo vệ Lăng, thực hiện hướng dẫn của cấp trên, cơ quan đã phối hợp với địa phương thành lập 2 khu vực bỏ phiếu thuộc các cơ quan, đơn vị đóng quân tại các quận nội thành Hà Nội (841 cử tri) và một khu vực bỏ phiếu ở xã Minh Quang, huyện Ba Vì, Hà Nội (395 cử tri).

Cụ thể, tại khu vực bầu cử số 9 phường Điện Biên (số 1 Ông Ích Khiêm) bầu 3 đại biểu Quốc hội trong tổng số 5 ứng cử viên; bầu 3 đại biểu HĐND thành phố Hà Nội trong tổng số 5 ứng cử viên; bầu 4 đại biểu HĐND quận Ba Đình trong tổng số 7 ứng cử viên.

Tại khu vực bầu cử số 9 xã Minh Quang (Đoàn 285) bầu 3 đại biểu Quốc hội trong tổng số 5 ứng cử viên; bầu 3 đại biểu HĐND thành phố Hà Nội trong tổng số 5 ứng cử viên; bầu 5 đại biểu HĐND huyện Ba Vì trong tổng số 8 ứng cử viên.

Những cận vệ bên Lăng Bác với lá phiếu trao gửi niềm tin ảnh 1

Lãnh đạo BTL Bảo vệ Lăng và các thành viên Tổ bầu cử thực hiện lễ chào chào cờ trước khi tiến hành bầu cử

Chia sẻ với PV Tiền Phong sau khi thực hiện xong nghĩa vụ công dân, Thượng úy Thái Bá Tài (Phó Bí thư Đoàn cơ sở 275, BTL Bảo vệ Lăng) cho rằng, cuộc bầu cử là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, diễn ra sau thành công của Đại hội XIII của Đảng, gắn liền với công tác cán bộ, liên quan đến trách nhiệm của các cấp, các ngành.

“Là một cử tri, tôi mong muốn các đồng chí trúng cử phải thật sự là những người tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, là người thay mặt Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước trong Quốc hội. Thường xuyên tiếp xúc với cử tri, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri. Thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với Quốc hội, các cơ quan, tổ chức có liên quan và thực hiện đúng chương trình hành động đã xây dựng”, Thượng úy Tài nói.

Những cận vệ bên Lăng Bác với lá phiếu trao gửi niềm tin ảnh 2

Thiếu tướng Bùi Hải Sơn, Tư lệnh BTL Bảo vệ Lăng bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 9 (phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội)

Đặc biệt, trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, vẫn còn không ít những cá nhân, tập thể lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống dịch, cá biệt có những trường hợp cố tình không chấp hành hoặc chấp hành không nghiêm quy định phòng, chống dịch gây ra hậu quả nghiêm trọng. Do đó, cần những chế tài xử phạt thật nghiêm khắc để răn đe những trường hợp vi phạm.

“Bên cạnh đó, cũng cần có những chế độ, chính sách quan tâm hơn đến những cán bộ, chiến sĩ trên tuyến đầu chống dịch. Tin tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đất nước ta sẽ chiến thắng đại dịch COVID-19 và thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam phồn vinh, hòa bình và thịnh vượng”, Thượng úy Tài cho biết.

Những cận vệ bên Lăng Bác với lá phiếu trao gửi niềm tin ảnh 3

Đại tá Đinh Quốc Hùng, Chính ủy BTL Bảo vệ Lăng bỏ phiếu bầu cử

Lần cử tri lần đầu tiên đi bầu cử, Binh nhất Phan Thế Doãn (chiến sĩ Đội 3, Đoàn 275, BTL Bảo vệ Lăng) chia sẻ, anh sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Bắc Giang.

Doãn mong muốn Quốc hội khóa mới và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ có những chủ trương, giải pháp hiệu quả để phát triển hơn nữa mô hình cây ăn quả sạch, có những chính sách phù hợp để thu hút đầu tư nước ngoài, phát triển tiêu thụ vải thiều không chỉ thị trường trong nước mà còn vươn tới thị trường quốc tế, nhất là thị trường Châu Âu.

“Trong giai đoạn dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường, mong rằng lãnh đạo các cấp sẽ có giải pháp điều chỉnh kịp thời tạo điều kiện để người dân Bắc Giang thu hoạch và tiêu thụ vải thiều đạt hiệu quả cao nhất”, Binh nhất Doãn chia sẻ.

Những cận vệ bên Lăng Bác với lá phiếu trao gửi niềm tin ảnh 5

Kiểm tra hòm phiếu trước khi bầu cử

Những cận vệ bên Lăng Bác với lá phiếu trao gửi niềm tin ảnh 6

Tổ bầu cử kiểm tra thẻ cử tri của Tư lệnh BTL Bảo vệ Lăng

Những cận vệ bên Lăng Bác với lá phiếu trao gửi niềm tin ảnh 7

Nghiên cứu danh sách, tiểu sử ứng cử viên trước khi lựa chọn người xứng đáng

Những cận vệ bên Lăng Bác với lá phiếu trao gửi niềm tin ảnh 8

Tổ bầu cử phát phiếu bầu cho cử tri

Những cận vệ bên Lăng Bác với lá phiếu trao gửi niềm tin ảnh 9

Ảnh: Nguyễn Minh

Những cận vệ bên Lăng Bác với lá phiếu trao gửi niềm tin ảnh 10

Tổ bầu cử đóng dấu xác nhận đã bầu cử sau khi cử tri hoàn thành bỏ phiếu bỏ

MỚI - NÓNG