Việt - Nga tiếp tục hợp tác thực hiện nhiệm vụ đặc biệt

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh: PV
Ảnh: PV
TPO - Chiều 18/3, diễn ra hội nghị trực tuyến giữa Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Viện Nghiên cứu khoa học dược liệu và tinh dầu Liên bang Nga (FSBSI VILAR) nhằm thống nhất một số chương trình công tác phối hợp cho nhiệm vụ đặc biệt.

Dự hội nghị có Thiếu tướng, Tiến sĩ Bùi Hải Sơn, Quyền Trưởng ban Ban Quản lý Lăng, Tư lệnh Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Đại tá Đinh Quốc Hùng, Bí thư Đảng ủy Đoàn 969, Chính ủy Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Viện sỹ Sidelnikov Nikolai Ivanovich, Giám đốc FSBSI VILAR; lãnh đạo Trung tâm Nghiên cứu y sinh Moscow, Liên bang Nga (NIC BMT).

Theo Thiếu tướng Bùi Hải Sơn, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Ban Quản lý Lăng không thể đón các chuyên gia sang làm việc, hợp tác nghiên cứu. Tuy nhiên, trên cơ sở những kết quả hợp tác giữa Ban Quản lý Lăng và Trung tâm NIC BMT trong những năm qua, đơn vị đã thực hiện tốt các nhiệm vụ theo đúng các quy trình, yêu cầu đã đặt ra. Công tác bảo dưỡng y tế định kỳ năm 2020 đã hoàn thành xuất sắc.

Tháng 8/2020, làm việc với lãnh đạo Ban Quản lý Lăng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo tiếp tục phát triển hợp tác với đối tác phía Liên bang Nga, trực tiếp là Viện FSBSI VILAR, Trung tâm NIC BMT nhằm thực hiện nhiệm vụ giữ gìn thi hài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Do đó, Ban Quản lý Lăng, Viện FSBSI VILAR, Trung tâm NIC BMT đã tích cực thực hiện các nội dung hợp tác trong năm 2020 và chuẩn bị các nội dung hợp tác giai đoạn tiếp theo 2021-2025.

Việt - Nga tiếp tục hợp tác thực hiện nhiệm vụ đặc biệt ảnh 1 Ảnh: PV

Tại hội nghị, các bên cùng trao đổi, thống nhất một số nội dung công tác phối hợp giai đoạn 2021-2025. Lãnh đạo Viện FSBSI VILAR khẳng định, năm 2020, các chuyên gia Liên bang Nga không thể tham gia thực hiện công việc theo hợp đồng đã ký, tuy nhiên, các cán bộ Viện 69 (Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh) đã thể hiện trách nhiệm cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Lãnh đạo Viện FSBSI VILAR cũng như Trung tâm NIC BMT nhất trí với ý kiến của lãnh đạo Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là trong thời gian tới, tiếp tục xác định các nội dung hợp tác cụ thể nhằm giữ gìn lâu dài và bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện bằng các thỏa thuận bổ sung thực hiện công tác y tế; các chuyên gia của NIC BMT và FSBSI VILAR luôn sẵn sàng ủng hộ và giúp đỡ phía Việt Nam trong hợp tác nghiên cứu khoa học - thực hành để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đặc biệt này.

MỚI - NÓNG