Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến: Cần có Pháp lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ban Quản lý Quảng trường Ba Đình, sáng 4/1.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ban Quản lý Quảng trường Ba Đình, sáng 4/1.
TPO - Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nhấn mạnh tại hội nghị tổng kết năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 4/1.

Hội nghị đánh giá, năm 2020, thực hiện phong trào thi đua “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”, các cơ quan, đơn vị trong Ban Quản lý Lăng đã tích cực hưởng ứng và triển khai thực hiện nghiêm túc; phong trào thi đua đã phát huy được sức mạnh tổng hợp các cấp, các ngành, các tổ chức và cá nhân; tạo động lực, cổ vũ, động viên cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, chiến sỹ, người lao động khắc phục khó khăn về thời tiết, dịch bệnh, thi đua hoàn thành toàn diện mọi nhiệm vụ được giao; trong đó nhiệm vụ y tế giữ gìn thi hài Bác hoàn thành xuất sắc.

Tích cực, chủ động, triển khai toàn diện, đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho đồng bào, khách quốc tế, các đoàn chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng và người có công với cách mạng đến viếng, tưởng niệm Bác, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ và các sinh hoạt chính trị, văn hoá diễn ra trong khu vực Lăng và K9, đặc biệt là lễ viếng cấp Nhà nước, Nguyên thủ quốc gia.

Từ những phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu, với 2 tập thể được tặng Cờ thi đua, 3 tập thể được tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, 5 Chiến sĩ thi đua, 4 tập thể và 12 cá nhân được tặng Bằng khen của Trưởng ban Ban Quản lý Lăng.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ban Quản lý Quảng trường Ba Đình, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định: Năm 2020, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn và có nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, toàn thể cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động của Ban Quản lý Lăng đã đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong năm 2021, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị Đảng ủy, chỉ huy Đoàn 969, Ban Quản lý Lăng tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, vận hành hệ thống kỹ thuật công trình Lăng, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn đinh, chính xác, tin cậy, phục vụ tốt nhất nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phục vụ thăm viếng.  

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến: Cần có Pháp lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 1 “Ban Quản lý Lăng cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các bộ ngành nghiên cứu, tham mưu, đề xuất sửa đổi Nghị định 18 của Chính phủ về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Lăng; đề xuất với Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng báo cáo với Chính phủ, Quốc hội xây dựng Pháp lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh”, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nói.

Đón tiếp, phục vụ văn minh, chu đáo

Phát động thi đua năm 2021 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, mẫu mực, trách nhiệm, phát triển”, Đại tá Đinh Quốc Hùng, Bí thư Đảng ủy Đoàn 969, Chính ủy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho biết những nội dung, chỉ tiêu thi đua cơ bản.

Nổi bật là thực hiện tốt công tác giáo dục, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước, nhân dân và nhiệm vụ chính trị đặc biệt của đơn vị, niềm vinh dự, tự hào về nhiệm vụ được giao; tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến: Cần có Pháp lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 2 Ký kết giao ước thi đua tại hội nghị

Tích cực hưởng ứng, thi đua thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua trọng tâm đã được Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng T.Ư phát động như “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”...

Thực hiện nghiêm các chế độ quy định, quy trình về công tác y tế giữ gìn thi hài Bác, bảo đảm nghiêm túc, thận trọng, tỉ mỉ, chính xác, an toàn tuyệt đối, không để xảy ra sai sót. Phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu y sinh Matxcơva hợp tác nghiên cứu giai đoạn 2021-2025.

Tổ chức đón tiếp, phục vụ “văn minh, lịch sự, tận tình, chu đáo”, tuyệt đối an toàn các đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, nguyên thủ quốc gia và nhân dân, khách quốc tế đến viếng Bác, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ, các sinh hoạt chính trị, văn hóa tại khu vực Lăng, Quảng trường Ba Đình và Khu Di tích K9, để lại ấn tượng, tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân và khách quốc tế…

MỚI - NÓNG